Chống ảnh hưởng của Covid-19, Mỹ nghiên cứu kịch bản từ sự kiện 11/9

Diệp Khanh (Theo Politico)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp nước này trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, cách phản ứng của chính quyền cựu Tổng thống George Bush sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 được nghiên cứu khá kỹ lưỡng.
 Đội ngũ của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng khẩn trương tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế (Independent)
Đội ngũ của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng khẩn trương tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh: Independent

Với 1.762 nhiễm bệnh và 41 ca tử vong, dịch bệnh Covid-19 đang trở thành mối quan tâm sức khỏe hàng đầu tại Mỹ, kéo theo những biện pháp quyết liệt của chính phủ, trong đó có cấm toàn bộ các hoạt động di chuyển từ châu Âu trong vòng một tháng, bắt đầu từ đêm nay (theo giờ Mỹ). Trong bối cảnh này, các trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Bộ Tài chính Mỹ đang khẩn trương nghiên cứu biện pháp để “cứu” các ngành kinh tế của nước này trước tác động ngày càng lớn của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Dù có hai lựa chọn là giảm thuế hoặc “bơm” tiền trực tiếp, nhưng biện pháp đang được tính đến trước mắt là giảm thuế hoặc hoãn thuế cho các ngành bị ảnh hưởng. Đội ngũ trợ lý cấp cao hy vọng sẽ không phải sử dụng tới một gói cứu trợ toàn diện như đã từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để giải cứu ngành ngân hàng.

Trước đó, trong một bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cũng từng đề cập tới biện pháp này. Theo đó, Tổng thống sử dụng thẩm quyền của mình trong tình huống khẩn cấp để yêu cầu Kho bạc trì hoãn việc nộp thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ông Donald Trump lý giải, bước đi này có thể tạo thêm nguồn thanh khoản trị giá khoảng 200 tỷ USD cho nền kinh tế, tăng thêm khả năng ứng phó trước nguy cơ suy thoái kinh tế.

Các cuộc thảo luận về gói cứu trợ doanh nghiệp từ phía Nhà Trắng tách biệt với cuộc thảo luận hiện nay giữa các nghị sĩ Mỹ về chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Trong những tuần gần đây, khi dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, Nhà Trắng đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt với giới lãnh đạo các ngành công nghiệp để lắng nghe về những khó khăn ngày càng tăng mà họ phải đối mặt. Tổng thống Donald Trump hoặc Phó Tổng thống Mike Pence đã phân chia nhau gặp lãnh đạo các ngành hàng không, bảo hiểm, y tế, ngân hàng, dược phẩm…

Nhưng theo ông Stephen Moore, người từng tham gia đội ngũ cố vấn của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, vấn đề khó khăn hiện nay của Nhà Trắng là làm thế nào tìm ra lĩnh vực “xứng đáng được giúp đỡ nhất”, trong khi các ngành như hàng không, vận tải, khách sạn, giải trí… -  những ngành cung cấp nhiều việc làm nhất cho xã hội Mỹ - đều đang gặp rất nhiều khó khăn do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức mà chính quyền của cựu Tổng thống George Bush đã hỗ trợ cho ngành hàng không Mỹ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001 để tìm ra mô hình phản ứng thích hợp trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, trong vài ngày tới, đội ngũ trợ lý này sẽ vẫn tiếp tục theo dõi và phân tích kỹ lưỡng số liệu về sự ảnh hưởng đối các ngành công nghiệp trước khi Nhà Trắng công bố bất kỳ gói cứu trợ kinh tế nào.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.