(Baonghean.vn) - Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng bóp méo, xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Những kẻ tự khoác lên mình cái danh quốc tế, núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại trao “Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals 2022” cho Phạm Thị Đoan Trang - đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam đang thụ án 9 năm tù.
Việc ủng hộ, dung túng, cổ vũ cho hành vi chống đối của những đối tượng vi phạm pháp luật, bị đưa ra xét xử của một quốc gia có độc lập, có chủ quyền cần phải lên án.
(Baonghean.vn) - Ngày 19/1/2022, quỹ Martin Ennals tại Geneva (Thụy Sỹ) đã công bố giải thưởng Martin Ennals 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền. Trong 3 người được “nhận giải” năm 2022, có Phạm Thị Đoan Trang. Đây là một sự kiện kệch cỡm của quỹ Martin Ennals.
Ngày 17/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo trong vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
(Baonghean.vn) - Mới đây, trên trang mạng của tổ chức "Mạng lới nhân quyền Việt Nam" thông báo, năm 2021 có 5 “nhân vật” được “vinh danh”. Đây thực sự là “màn kịch” vụng về đã trao “giải thưởng” cho một số kẻ chuyên chống phá Nhà nước Việt Nam.
Thêm một lần nữa, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” có trụ sở ở bang California, Mỹ lại công bố kết quả bầu chọn “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021”. Đây thực chất là sự "vinh danh nhà hoạt động nhân quyền” như rêu rao hay chính là sự cổ xúy cho những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam?
(Baonghean.vn) - Một “phán quyết” được cho là của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc (UNWGAD) liên quan đến trường hợp Phạm Thị Đoan Trang xuất hiện trên BBC, VOA tiếng Việt và một vài cơ quan truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam trong mấy ngày gần đây.
Phạm Thị Đoan Trang xác nhận, mình là tác giả của báo cáo nghiên cứu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Bị can cùng nhóm tác giả viết báo cáo này bằng tiếng Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt và đăng tải trên trang điện tử do mình lập ra.
Trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 này, số ca tử vong do dịch Covid-19 được công bố mỗi ngày là con số không ai mong đợi. Không né tránh, Chính phủ và các địa phương đã và đang minh bạch trong mọi thông tin chống dịch.
(Baonghean.vn) - Bị can Nguyễn Văn Lâm bị xét xử với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để các ưu thế, tính năng của các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá Nhà nước ta.
(Baonghean.vn) - Năm 2013, Vũ Quang Thuận, Lê Thăng Long tuyên bố lập nhóm “Phong trào chấn hưng nước Việt” và kênh “Chấn hưng nước Việt” với mục đích tuyên truyền, tập hợp lực lượng phản động, bất mãn đấu tranh đòi "dân chủ, nhân quyền", nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài.
Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt giam đối tượng Trương Châu Hữu Danh để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
(Baonghean.vn) - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thạch 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 109 của Bộ luật Hình sự.
(Baonghean.vn) - Từ năm 2017 đến nay, đối tượng Lâm thường xuyên sử dụng tài khoảng FB “Lâm Thời” có 5.000 bạn bè để chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính quyền và nhiều cơ quan Nhà nước; đồng thời kích động các tầng lớp Nhân dân chống Đảng, Nhà nước.
Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Sau một thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Phan Công Hải có hành vi xúc phạm lãnh tụ, tuyên truyền chống phá Nhà nước đã bị Công an Nghệ An tóm gọn tại tỉnh Hà Tĩnh.
(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo và tập trung giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế.
(Baonghean.vn) - Vụ việc Nguyễn Năng Tĩnh (giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An) bị bắt tạm giam vì đã có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, là bài học, sự cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng, ảo tưởng trên không gian mạng.
Hai đối tượng Dung và Sương đã tham gia viết tờ rơi truyền đơn có nội dung xuyên tạc, kích động biểu tình đi rải ở nhiều địa điểm khác nhau để kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.
Lê Quốc Bình - đối tượng phản động tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại - đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Chế tạo bom để gây hành động khủng bố cho nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất và kho xe tang vật tỉnh Đồng Nai, Thiện và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan.
Sau khi nhận tiền của tổ chức khủng bố phản động, Xuân đã liên tục có các hành động lôi kéo, xúi giục, kích động đám đông chống đối nhằm lật đổ chính quyền.