Chống tham nhũng, tiêu cực: “Dù là quân đội cũng không có vùng cấm“

Theo Nhóm PV (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
"Dù là quân đội thì cũng không có vùng cấm. Tướng lĩnh cấp cao mà làm sai thì nguy hiểm hơn cả cán bộ cấp thấp, cho nên việc xử lý nghiêm là đúng"

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận về một số vấn đề liên quan đến sai phạm của một số tập thể, cá nhân tại Quân chủng Phòng không - Không quân, Ngân hàng BIDV, MobiFone... đông đảo người dân phấn khởi bày tỏ sự đồng tình với kết luận này, trong đó việc kiên quyết, mạnh tay xử lý không có vùng cấm đối với những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất công tại các đơn vị quân đội.

UBKT Trung ương yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa (ảnh trái) và Trung tướng  Nguyễn Văn Thanh.
UBKT Trung ương yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa (ảnh trái) và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh.
Dư luận đồng tình, ủng hộ

Ông Võ Hoàng Vũ (một người dân quận 8, TPHCM) rất đồng tình về kết luận xử lý sai phạm về sử dụng đất đai tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Điều này hết sức cần thiết trong thời điểm Đảng, Nhà nước quyết tâm phòng chống, tham nhũng cũng như giải quyết những vấn đề kiến nghị, bức xúc của các đơn vị quản lý Nhà nước và những đơn vị có liên quan về đất đai, tài chính, truyền thông... Đây cũng là niềm tin của người dân đặt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Không chỉ những vụ việc này, riêng đối với địa bàn TPHCM, ông Võ Hoàng Vũ kiến nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục có những hành động quyết liệt cụ thể, triệt để, có những kết luận kịp thời, đưa ra những hình thức xử lý thích đáng từ đó đem lại lòng tin cho người dân.

Trong những thời điểm cụ thể, người dân có ý kiến khiếu kiện thì các đơn vị chức năng của TPHCM nên giải quyết dứt điểm không được kéo dài gây mất lòng tin. Thực tế vẫn còn chuyện người dân chưa tin tưởng vào việc giải quyết của thành phố mà phải nhờ đến sự can thiệp của Trung ương. Vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cần tiếp tục vào cuộc, lãnh đạo thành phố cũng cần tiếp tục quan tâm xử lý các sai phạm đến vấn đề khiếu kiện quy hoạch, sai phạm sử dụng đất đai trên địa bàn”- ông Võ Hoàng Vũ chia sẻ.

Việc Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan; xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân liên quan thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam..., cũng được đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm.

Anh Nguyễn Duy (phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái) cho biết, việc xem xét thi hành kỷ luật những cán bộ sai phạm tiếp tục cho thấy quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước không nương nhẹ với bất cứ ai, dù là chức vụ gì, lãnh đạo cấp nào. Đảng viên và nhân dân luôn đồng tình, ủng hộ, luôn theo dõi sát sao và mong muốn mọi sai phạm đều phải xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, sai trái.

Còn cử tri Lò Văn Dũng (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, tạo được hiệu ứng tốt cho xã hội.

Qua theo dõi truyền thông, người dân cũng thấy được những vụ án, đại án về tham nhũng có liên quan đến những người từng là cán bộ cấp cao, những cán bộ đang giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước, khi bị phát hiện cũng đã được đưa ra xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Người dân cho rằng đó là một sự công bằng.

“Thời gian tới, mong muốn Đảng ta có những giải pháp quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, đạt được hiệu quả cao hơn, làm trong sạch bộ máy chính quyền, thu hồi được tài sản thất thu của Nhà nước do tham nhũng gây ra” - ông Lò Văn Dũng cho biết.

Tướng lĩnh làm sai thì nguy hiểm hơn cán bộ khác

Ông Ngô Quẩn (ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho rằng, việc xem xét kỷ luật đối với những tướng lĩnh cấp cao sai phạm khiến nhân dân càng vững tin vào cuộc chiến chống tham nhũng của Trung ương.

Ông nói: "Dù là quân đội thì cũng không có vùng cấm. Tướng lĩnh cấp cao mà làm sai thì nguy hiểm hơn cả cán bộ cấp thấp, cho nên việc xử lý nghiêm là đúng. Đó cũng thể hiện tính cương quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đấu tranh chống tham nhũng, nếu sai phạm đó không được xử lí công khai minh bạch thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục”.

Đồng tình với quyết định của UBKTTW thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone, ông Trần Giảng (phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho rằng, người dân đang mong đợi công tác kiểm tra của Đảng ngày càng thể hiện vai trò là người "gác cổng", làm cho Đảng ta ngày càng mạnh mẽ hơn, được lòng tin của nhân dân hơn”.

Còn ông Nguyễn Văn Hoanh (ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: “Việc xử lý kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Nam Trà là triệt để, rất hoan nghênh. Xử lý kịp thời để làm bài học cho cán bộ, đảng viên phải có rèn luyện bản thân mình, tạo thêm niềm tin đối với nhân dân. Việc xử lý con người là được rồi nhưng mà việc thu hồi về tài sản thất thoát phải làm thế nào cho triệt để”./.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.