Chủ đầu tư tự điều chỉnh dự án, trách nhiệm của Sở Xây dựng ở đâu?

(Baonghean.vn) - Tại phường Quán Bàu, TP Vinh có hiện tượng chủ đầu tư tuỳ tiện điều chỉnh dự án nhà chung cư thành khu phân lô bán nền, hoặc xây vượt tầng so với thiết kế. 

Đây là một trong những nội dung được đại biểu HĐND tỉnh nêu trong cuộc làm việc với Sở Xây dựng sáng 20/9 theo chương trình giám sát về tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị.

Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay toàn tỉnh có 132 dự án quy hoạch xây dựng nhà ở.

Quy trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, từ việc chấp thuận chủ trương đầu tư đến việc thỏa thuận thống nhất quy hoạch chi tiết xây dựng đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương; cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Sở Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế, như một số dự án chậm triển khai hoặc không triển khai và triển khai dang dở. Một số chủ đầu tư tự ý điều chỉnh nội dung thiết kế cơ sở đã được thẩm định; xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng... Tuy nhiên, xác định nguyên nhân thì Sở Xây dựng không làm rõ trách nhiệm của mình trong đó.

Thẳng thắn, trách nhiệm, tại cuộc làm việc, 13 thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh nêu và làm rõ nhiều vấn đề đặt ra liên quan đến trách nhiệm của Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Đình Hòa - Bí thư Thị ủy Thái Hòa, thành viên đoàn giám sát cho rằng, có thời điểm nhiều dự án triển khai rầm rộ, dồn dập, cung vượt cầu; nhiều dự án điều chỉnh thiết kế xây dựng; một số dự án kinh doanh nhà ở diện tích nhỏ, xen dắm, thiếu các tiêu chí theo quy chuẩn xây dựng về các công trình công cộng, diện tích cây xanh; một số chung cư xuống cấp nhanh; tình trạng xây dựng không phép vẫn xảy ra... 

Những vấn đề này, có trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thẩm định dự án cũng như thiết kế cơ sở ban đầu, công tác kiểm tra, thanh tra để các dự án tuân thủ đầy đủ các quy trình...

Ông Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần làm rõ tránh nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong các dư án đô thị, nhà chung cư. Ảnh: Mai Hoa
Ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị làm rõ tránh nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong các dự án đô thị, nhà chung cư. Ảnh: Mai Hoa

Cũng làm rõ trách nhiệm, ông Hồ Phúc Hợp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông tin, thời gian qua, liên quan đến các dự án đô thị và nhà chung cư, nhân dân, cử tri phản ánh rất nhiều; và thông qua giao ban báo chí hàng tháng có khoảng 30% nội dung mà báo chí phản ánh lên quan đến lĩnh vực này.

Nêu ví dụ tại phường Quán Bàu, có tình trạng điều chỉnh tùy tiện dự án, từ nhà chung cư thành khu phân lô bán nền; từ chung cư 15 tầng lên 20 tầng mà không hỏi ý kiến người dân và các công trình hạ tầng phụ trợ không đáp ứng, ông Hồ Phúc Hợp, nhấn mạnh:

Hạn chế, yếu kém nhất của Sở Xây dựng là đồng tình với chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch. Bởi quy hoạch ban đầu đã được bàn rất kỹ từ phường, xã, lên tỉnh và các ngành; mặt khác sau khi điều chỉnh, các công trình phụ trợ không được điều chỉnh để đáp ứng theo tiêu chuẩn và mật độ dân cư, nhất là hệ thống giao thông nội bộ trong khu đô thị chật hẹp...

Liên quan công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý các vi phạm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội cũng nêu thực tế, các hộ gia đình xây dựng nhà cửa nếu đổ vật liệu ra đường thì ngay lập tức bị xử phạt; trong khi đó có những dự án xây dựng móng công trình trong hàng tháng, hàng quý thì không ai biết và xử phạt, đặt câu hỏi về trách nhiệm của Sở.

Ông Lợi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề mà HĐND tỉnh quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề mà HĐND tỉnh quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến nêu ra tại cuộc họp để điều chỉnh, khắc phục. Trong đó cần xác định và làm rõ tránh nhiệm của từng cấp, từng ngành cụ thể trong hàng loạt vấn đề tồn tại, hạn chế đang đặt ra, từ đó có biện pháp, giải pháp giải quyết cụ thể trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Sở cần nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nghiêm quy trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch các khu đô thị, nhà chung cư nói riêng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và nhu cầu thực tiễn đặt ra, tránh cung vượt cầu, nâng cao chất lượng các quy trình.

Mai Hoa

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.