Nghệ thuật và bóng tối

Nghệ thuật và bóng tối

(Baonghean.vn) - Cách đây hơn một năm, vào lúc dịch Covid-19 ở Việt Nam đang trong giai đoạn cao trào, nghệ sĩ Yến Năng đã có một thực hành nghệ thuật độc đáo. Là tác giả của một loạt dự án nghệ thuật như “Phóng sinh”, “Thông đen”, lần này Yến Năng lại cho ra mắt một triển lãm cá nhân, điều khác biệt của triển lãm này là tác giả thực hiện nó một mình, trong chính căn phòng anh sống.
Cụ Nguyễn Quang Phiệt (SN 1932), là Trưởng Ban liên lạc CCB Điện Biên Phủ. Ảnh: Công Khang

Ký ức những người lính làm nên chiến thắng 'lừng lẫy năm châu'

(Baonghean.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” đã lùi vào dòng chảy lịch sử 66 năm, phần lớn những người cầm súng năm xưa đã về với thế giới người hiền. Người còn sống cũng đã ở độ tuổi xấp xỉ 90 trở lên, nhưng vẫn lưu giữ vẹn nguyên dòng ký ức hào hùng.
Vào lúc 17h30 ngày 7/5/1954, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Tướng De Castries -chỉ huy lực lượng Pháp tại Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Chiến thắng Điện Biên Phủ - kỳ tích khiến thế giới kinh ngạc

(Baonghean.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những “thiên sử vàng” của lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Việt Nam. Cho đến nay nhiều học giả trên thế giới vẫn chưa hết kinh ngạc về kỳ tích: một dân tộc nhỏ bé với một nền quân sự quốc phòng lạc hậu lại có thể đánh bại một cường quốc hàng đầu thế giới lúc bấy giờ.
Chuyện về người quản trang vùng lòng chảo Điện Biên

Chuyện người quản trang ở lòng chảo Điện Biên

(Baonghean.vn) - Nghĩa trang chiều muộn, ánh nắng chấp chới sau kẽ lá, chúng tôi gặp anh đang lui cui vun xới những gốc cây ẩn mình sau những hàng bia mộ ghi “Liệt sỹ chưa rõ danh tính”. Đã hơn 20 năm nay, anh Thấm gắn bó với công việc trông nom, chăm sóc nghĩa trang nơi nằm lại của các liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.
 anh em

Ký ức 3 anh em cùng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều thanh niên đã xung phong lên đường nhập ngũ. Ở Đô Lương, đã có gần 100 người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Có những gia đình là mấy anh em đều tham gia chiến dịch; trong đó có 3 anh em Hoàng Ngọc Nhẫn, Hoàng Đình Thuyết, Hoàng Đình Thảo ở xã Lạc Sơn.