Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẽ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Tâm huyết của một nhà khoa học với di sản nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Tâm huyết của một nhà khoa học với di sản nữ sĩ Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Ngày 23/11/2021, Đại hội đồng UNESCO đã chính thức thông qua nghị quyết vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh, năm mất của những Danh nhân văn hóa tầm nhân loại, trong đó có “Bà Chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương. Đây là thành quả của sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với các cơ quan, tổ chức liên quan, các chuyên gia và nhà khoa học của Việt Nam, trong đó có dấu ấn của PGS.TS. Biện Minh Điền - giảng viên cao cấp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Vinh, người chấp bút xây dựng bộ hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Chương trình thơ, nhạc kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân Hồ Xuân Hương

Chương trình thơ, nhạc kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Xuân Hương, ngày 15/9, tại nhà thờ họ Hồ đại tộc xã Quỳnh Đôi, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình thơ, nhạc Hồ Xuân Hương.
Đường Hồ Xuân Hương - Xôn xao phố chợ

Đường Hồ Xuân Hương - Xôn xao phố chợ

(Baonghean) - Đường mang tên nữ thi sĩ nổi tiếng trong lịch sử thơ ca dân tộc ấy, hóa ra lại chẳng đượm mấy nét thơ. Trái lại, đường hiển hiện sự sôi động của chốn bán mua, nhất là vào cữ chiều, khi ráng hoàng hôn đổ thẫm mênh mang xuống lòng sông hẹp, tiếng trả giá kéo dài mãi cho đến khi trời tối hẳn…
Khánh thành nhà bia tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Khánh thành nhà bia tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 20/2 (mồng 2 tết Ất Mùi), UBND xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương. Về dự lễ có bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Hoàng Lâm - Chủ tịch Tổng công ty giấy Việt Nam, đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Đôi.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Lâu nay, giới nghiên cứu đã tốn nhiều công sức và tâm huyết bàn về tiểu sử, sự nghiệp thơ văn Hồ Xuân Hương. Từ góc nhìn của người phụ nữ đồng hương với bà, lại có hạnh phúc nhiều năm được nghiên cứu, giảng dạy thơ văn bà và văn học Việt Nam nói chung cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, chúng tôi muốn trình bày một số suy nghĩ tâm đắc của mình.