Chu Đình Nghiêm lo CLB Hà Nội không vào được top 6; Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ Zing.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Milan vô địch lượt đi dù thua 0-3; Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020; HLV Chu Đình Nghiêm lo CLB Hà Nội không vào được top 6... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020
Quả Bóng Vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết giành thêm một giải thưởng cá nhân là vận động viên xuất sắc nhất năm 2020.
Ngày 23/1, Tổng cục Thể dục Thể thao đã công bố kết quả bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu 2020. Theo đó, tiền đạo Văn Quyết đã đứng vị trí đầu tiên với 534 điểm.
 Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020 (Ảnh: vtc.vn)
Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020.
Đây là lần đầu tiên Văn Quyết nhận được danh hiệu này. Năm 2020, Văn Quyết đã có thành tích ấn tượng trong màu áo Câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã giúp Hà Nội giành chức Vô địch Cúp Quốc gia và Á quân V.League. Anh đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020 và giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.
Milan vô địch lượt đi dù thua 0-3
Ibrahimovic cùng đồng đội nhận thất bại 0-3 trước Atalanta ở vòng 19 Serie A rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội).
Nỗ lực thay người của chủ nhà không giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt. Thậm chí, Milan để thủng lưới lần thứ 3.
Nỗ lực thay người của chủ nhà không giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt. Thậm chí, Milan để thủng lưới lần thứ 3.
Milan có lực lượng tốt, nhưng hoàn toàn bất lực trước lối chơi đầy tốc độ và hiệu quả của Atalanta. Trong ngày Ibrahimovic bị khóa chặt, đội chủ nhà phải nhận 3 bàn thua và không có nổi bàn rút ngắn tỷ số. Đây là thất bại thứ 2 của Rossoneri từ đầu mùa. Trước đó, đội bóng áo sọc đỏ đen từng để thua Juventus 1-3. Milan vẫn giữ ngôi đầu sau 19 vòng với 43 điểm. 
Ở trận đấu cùng giờ, Inter đã có cơ hội vươn lên, nhưng thầy trò HLV Conte lại bị Udinese cầm hòa 0-0, qua đó đứng thứ 2 với 41 điểm.
Van Dijk chuẩn bị hưởng lương cao nhất Liverpool
Nguồn Eurosport cho hay, Liverpool ưu tiên gia hạn trung vệ Van Dijk trước Mohamed Salah, giữa những tin đồn có thể rời Anfield.
Salah gần đây liên tục lên tiếng về tương lai, với những "khen ngợi" dành cho Real Madrid và Barca, và mới nhất tỏ niềm hạnh phúc được chơi bóng cho Liverpool nhưng luôn có câu "quyết định là ở CLB".
Van Dijk chuẩn bị vượt Salah, hưởng lương cao nhất Liverpool
Van Dijk chuẩn bị vượt Salah, hưởng lương cao nhất Liverpool.
Theo Eurosport, lãnh đạo Liverpool nhìn nhận, việc Salah lên tiếng về tương lai cho thấy thúc đẩy một bản gia hạn. Nhưng kế hoạch của các nhà ĐKVĐ là ký mới với Van Dijk trước và sẽ diễn ra vào hè này.
Không chỉ vậy, nguồn tin trên còn khẳng định, cùng với việc giữ chân dài hạn trung vệ người Hà Lan, Liverpool cũng sẽ biến Van Dijk thành người hưởng lương cao nhất CLB, vượt Salah.
Hiện Van Dijk đang có mức lương 180.000 bảng/tuần, còn Salah cao nhất đội là 200.000 bảng/tuần. Sắp tới đây, lương lá chắn thép, đang trong quá trình hồi phục chấn thương được tăng lên thành 220.000 bảng/tuần.
HLV Chu Đình Nghiêm lo CLB Hà Nội không vào được top 6
Sau thất bại thứ 2 liên tiếp ở V.League, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC có khả năng sẽ không thể chen chân vào top 6.
Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Hà Nội luôn phải giành kiểm soát, hàng tiền vệ không đánh chặn được thì rất khó khăn cho hàng hậu vệ, kể cả có Thành Chung và Duy Mạnh. Qua 2 vòng đấu  Hà Nội chưa có điểm. Chúng tôi chưa chắc vào top 6. Có thể rơi vào nhóm 8 đội. Các bạn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi chịu áp lực cao nhất về chuyên môn. Áp lực là chuyện bình thường. Chẳng nói trước được điều gì. Thể thức năm nay rất khó, mình phải chắt chiu. Mới qua 2 vòng đấu. Có thể đội sẽ không vào top 6. Nếu chúng tôi không chặn đứng đà đi xuống thì rất có thể sẽ xảy ra.
CLB Hà Nội có cơ hội để giành chiến thắng, nhưng vẫn bại trận trước đối thủ Bình Dương. Ảnh: Việt Hùng.
CLB Hà Nội có cơ hội để giành chiến thắng, nhưng vẫn bại trận trước đối thủ Bình Dương. Ảnh: Việt Hùng.
Bóng đá thắng thua là bình thường. Kết quả tuy không tốt nhưng đội đã nỗ lực rất nhiều. Bóng đá về chuyên môn, lỗi chuyên môn thì tôi là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm".
Vòng đấu trước, đội bóng thủ đô đã nhận thất bại 0-3 trước Nam Định. Vòng này, họ vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng. Trận đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ gặp Hải Phòng vào ngày 30/1.
Aston Villa đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 9
Aston Villa thắng Newcastle 2-0 ở trận đá bù vòng 11 Premier League 2020/21 rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội).
Phút 14, Watkins mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà
Phút 14, Watkins mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Aston Villa dễ dàng đánh bại Newcastle bằng 2 pha lập công của Ollie Watkins và Bertrand Traore. Với kết quả này, đội chủ sân Villa Park từ vị trí 11 vươn lên đứng thứ 8 bảng xếp hạng Premier League 2020/21. Aston Villa thế chỗ của Chelsea và đẩy đối thủ xuống thứ 9.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.