Chủ động cắt tỉa cây xanh, sẵn sàng ứng phó mưa bão
Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường và những thiệt hại nặng nề về cây xanh trong mùa mưa bão năm 2025, các địa phương, đơn vị chức năng trên địa bàn đô thị Vinh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa, hạ độ cao, giảm tán cây xanh, qua đó chủ động hạn chế nguy cơ gãy, đổ khi mưa bão xảy ra.
Chủ động từ người dân, địa phương
Mỗi mùa mưa bão đi qua lại để lại những bài học về công tác quản lý, chăm sóc và bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh đô thị. Trong đó, năm 2025 được xem là một năm đặc biệt khi nhiều đợt mưa bão mạnh liên tiếp, nhất là bão số 5 và bão số 10, gây thiệt hại rất lớn về cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh cũ.

Thời điểm đó, hàng chục nghìn cây xanh trên địa bàn đô thị Vinh bị gãy, đổ, tập trung trên các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ, Phong Định Cảng… Nhiều cây bật gốc, cành lớn gãy rơi xuống đường, vỉa hè, gây ách tắc, chia cắt giao thông, thậm chí đè lên phương tiện, nhà cửa và làm gián đoạn hệ thống điện.
Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa. Thay vì chờ đến khi có bão mới xử lý cây nguy hiểm, các địa phương đang tổ chức rà soát, cắt tỉa, hạ độ cao những cây có tán lớn, cành khô, mục yếu hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Ông Nguyễn Văn Toàn, phường Vinh Phú chia sẻ: Nhà tôi có nhiều cây trước cổng, nếu không xử lý sớm, khi mưa to, gió lớn rất dễ gãy cành, thậm chí đổ xuống đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Vì vậy, gia đình chủ động thực hiện trước để vừa bảo vệ nhà cửa, vừa bảo đảm an toàn chung.
Tại phường Trường Vinh, nơi có hệ thống cây xanh lớn, người dân cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa trước diễn biến thời tiết phức tạp.
Ông Đinh Văn Long, sinh sống trên đường Nguyễn Viết Xuân cho biết, các hộ dân xung quanh đều tranh thủ cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy, đổ. Với những gia đình có người cao tuổi, việc này chủ yếu nhờ lực lượng thanh niên, trai tráng trong khu dân cư hỗ trợ.

Không chỉ từng hộ dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý cây xanh thuộc khuôn viên và khu vực quản lý.
Tại Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, hệ thống cây xanh bao quanh khu vực khá lớn, đặc biệt là khu vực sau nút Quyết.
Đây là không gian công cộng rộng, có nhiều cây lâu năm, tán lớn. Trước nguy cơ thời tiết cực đoan, đơn vị đã chủ động rà soát, chống đỡ những cành cây có nguy cơ mất an toàn, qua đó góp phần bảo đảm cảnh quan và an toàn cho người dân khi đến khu vực này.

Ngày 19/8/2026, UBND phường Trường Vinh đã ban hành Thông báo số 555/TB-UBND về triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Trong đó, công tác chặt tỉa cây xanh được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. UBND phường yêu cầu Ban cán sự các khối, cơ quan, đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn tổ chức ra quân dọn vệ sinh, chặt tỉa cây xanh, nạo vét, khơi thông cống rãnh, hố thu nước và hệ thống kênh tiêu thoát nước.
Đồng thời, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị phương án, vật tư, phương tiện, máy móc và nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết: Công tác cắt tỉa, xử lý cây xanh được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm chủ động phòng, chống mưa bão.
Những cây có nguy cơ mất an toàn cần được rà soát, xử lý sớm, nhất là tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường giao thông, khu vực ven sông, ven núi và những nơi có mật độ cây xanh cao.
Theo chỉ đạo của UBND phường, Công ty CP Quản lý Hạ tầng và Phát triển đô thị Vinh, Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố Vinh được đề nghị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng dịch vụ công, trong đó hoàn thành sớm việc cắt tỉa cây xanh tại các khu vực trọng yếu như Công viên Nguyễn Tất Thành, núi Quyết, đền thờ Hoàng đế Quang Trung...
Đẩy nhanh tiến độ, giảm nguy cơ từ sớm
Nếu như những năm trước, kế hoạch cắt tỉa cây xanh định kỳ trên địa bàn thành phố Vinh cũ thường dao động khoảng 3.000 cây/năm thì năm nay khối lượng công việc được nâng lên hơn 6.000 cây.
Đây là con số cho thấy mức độ chủ động và quyết liệt trong công tác phòng ngừa sau những thiệt hại rất lớn do mưa bão năm 2025 gây ra.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên Cây xanh Vinh cho biết: Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh việc cắt tỉa cây xanh. So với kế hoạch thường niên, khối lượng công việc năm nay tăng gấp đôi. Các cây được xử lý theo hướng hạ độ cao, giảm tán, cắt bỏ những cành già, cành khô, cành có nguy cơ gãy đổ, qua đó hạn chế sức cản của gió khi xảy ra mưa bão.
“Sau những thiệt hại rất lớn về cây xanh trong các đợt mưa bão năm 2025, năm nay chúng tôi phải triển khai sớm hơn, làm nhanh hơn và chủ động hơn. Khối lượng công việc tăng cao so với những năm trước, vì vậy rất cần sự phối hợp, chung tay của các địa phương và người dân”, ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, Công ty CP Công viên Cây xanh Vinh phấn đấu hoàn thành cắt tỉa hơn 6.000 cây xanh trong tháng 9/2026. Trong đó, hơn 1.000 cây nằm trên các tuyến đường, ngõ nhỏ thuộc phạm vi quản lý của các phường, xã; số còn lại tập trung trên các tuyến đường lớn do tỉnh quản lý. Đơn vị đã ký kết thực hiện nhiệm vụ với các phường, xã và Sở Xây dựng để triển khai công tác cắt tỉa theo từng khu vực, tuyến đường.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng trực tiếp cắt tỉa hiện có khoảng 20 công nhân, cùng 10 phương tiện, máy móc các loại. Sau khi cây được cắt tỉa, khoảng 30-40 người được huy động để bốc dỡ cành, lá, vận chuyển và thu dọn vệ sinh. Việc xử lý được thực hiện theo từng khu vực, ưu tiên các tuyến phố đông dân cư, đông phương tiện, khu vực trường học, các tuyến đường xung yếu, khu vực ven sông và những nơi đang chỉnh trang vỉa Hè, hạ tầng ngầm có thể làm ảnh hưởng đến độ ổn định của cây.
Với hàng chục ngàn cây xanh các loại trên địa bàn thành phố Vinh cũ, việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống cây xanh là khối lượng công việc rất lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chuyên môn, sự phối hợp của chính quyền cơ sở và người dân có ý nghĩa quyết định.
Theo khuyến cáo, người dân cần chủ động phát hiện những cây có dấu hiệu nghiêng, mục gốc, cành khô, tán quá rộng hoặc nằm sát nhà ở, đường điện để thông báo cho cơ quan chức năng. Các cơ quan, trường học, hộ kinh doanh, đơn vị quản lý khuôn viên cũng cần thường xuyên kiểm tra cây xanh thuộc phạm vi quản lý, không để đến khi có mưa bão mới xử lý.
Về lâu dài, bài toán cây xanh đô thị không chỉ dừng lại ở việc cắt tỉa trước mùa mưa bão. Những thiệt hại lớn trong năm 2025 cho thấy cần có chiến lược quản lý cây xanh tổng thể, phù hợp với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.

Trong quy hoạch và trồng mới cây xanh, các địa phương cần nghiên cứu, lựa chọn những chủng loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, có bộ rễ chắc, khả năng chống chịu gió bão tốt, đồng thời bảo đảm yêu cầu về cảnh quan đô thị. Cùng với đó là quy trình trồng, chăm sóc, tạo tán và cắt tỉa định kỳ, thay vì chỉ xử lý khi cây đã phát sinh nguy cơ…


