Chủ động di dời cư dân chung cư Quang Trung trước mùa mưa bão
Không đợi đến khi mưa bão cận kề như những năm trước, ngay từ cuối tháng 6/2026, chính quyền phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư Quang Trung đến nơi ở tạm. Việc chuẩn bị từ sớm không chỉ giúp người dân có thời gian ổn định cuộc sống mà còn hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra tại các công trình đã được xác định ở mức nguy hiểm cấp D.
Di dời đến nơi an toàn
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 25 - 26/6, không khí tại khu chung cư Quang Trung cũ trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại các tòa nhà C5 và C6, nhiều gia đình tất bật thu dọn đồ đạc, thuê xe vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm.
Cùng với người dân, lực lượng chức năng của phường Thành Vinh, các tổ công tác, đoàn thể và đơn vị liên quan có mặt từ sớm để hỗ trợ vận chuyển, hướng dẫn các thủ tục cần thiết và động viên bà con ổn định cuộc sống.

Trước đó, UBND phường Thành Vinh đã ban hành Quyết định số 1416 về việc di dời 140 hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu và người sử dụng hợp pháp các căn hộ tại hai chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung. Đây là hai công trình đã được kiểm định ở mức nguy hiểm cấp D - mức nguy hiểm cao nhất đối với nhà chung cư theo quy định, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa bão đang đến gần. Việc di dời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời phục vụ triển khai Dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung.

Để tạo điều kiện cho người dân yên tâm di chuyển, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí di dời 5 triệu đồng mỗi hộ và hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư 5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian 6 tháng. Người dân được chủ động lựa chọn nơi thuê ở phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc của gia đình.
Ông Nguyễn Văn Hải, cư dân chung cư C5, Quang Trung, cho biết gia đình đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên việc chuyển nhà diễn ra khá thuận lợi.
"Tôi đã sống ở đây hơn 40 năm nên gắn bó và có nhiều kỷ niệm. Nhưng những năm gần đây, căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, cứ vào mùa mưa là cả gia đình lại thấp thỏm vì thấm dột, tường nứt, trần bong tróc. Nay được chính quyền hỗ trợ kinh phí thuê nhà, gia đình tôi yên tâm chuyển đến nơi ở tạm, mong sớm được trở về khu tái định cư mới để cuộc sống ổn định hơn", ông Hải chia sẻ.

Cũng đồng tình với chủ trương di dời, ông Trần Văn Hùng, cư dân chung cư Quang Trung cho rằng việc triển khai trước mùa mưa bão là rất cần thiết.
“Năm ngoái, khi bão đến mới tổ chức di dời nên khá gấp gáp. Năm nay làm sớm hơn, người dân có thời gian thu xếp công việc, tìm nơi thuê nhà, chuyển đồ đạc nên thuận lợi hơn nhiều. Quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho mọi người”, ông Hùng nói.
Thực tế cho thấy, đây không phải lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức di dời cư dân tại khu chung cư Quang Trung. Tháng 8/2025, trước khi bão số 5 đổ bộ, phường Thành Vinh cũng đã khẩn trương vận động các hộ dân rời khỏi những khu nhà nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, việc thực hiện ngay trước khi bão đổ bộ khiến thời gian chuẩn bị ngắn, công tác vận chuyển gặp không ít khó khăn.
.jpg)
Rút kinh nghiệm từ thực tiễn đó, năm nay địa phương chủ động xây dựng phương án từ sớm, triển khai di dời ngay từ cuối tháng 6, trước khi bước vào cao điểm mưa bão. Đây không chỉ là giải pháp phòng ngừa rủi ro mà còn tạo điều kiện để các đơn vị thi công sớm tiếp cận mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư.
Theo tìm hiểu, khu chung cư Quang Trung hiện vẫn còn 6 tòa nhà cũ đang có người sinh sống, gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2 với khoảng 440 căn hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Phần lớn cư dân là cán bộ hưu trí, công nhân, viên chức và các hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Do điều kiện kinh tế hạn chế, nhiều người không đủ khả năng mua nhà ở thương mại nên vẫn phải gắn bó với những căn hộ đã tồn tại gần nửa thế kỷ.
Qua thời gian, các công trình xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều cột chịu lực xuất hiện vết nứt lớn, tường bong tróc, nước mưa ngấm vào các căn hộ, cầu thang hư hỏng, lan can gỉ sét, hệ thống điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi khi bước vào mùa mưa bão, nỗi lo về sự an toàn của người dân càng trở nên thường trực.
.jpg)
Ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Vinh cho biết, mục tiêu lớn nhất của đợt di dời là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão. Trong quá trình triển khai, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư
Việc di dời các hộ dân ra khỏi những khu chung cư nguy hiểm chỉ là giải pháp trước mắt. Điều người dân mong mỏi hơn cả là sớm được trở về sinh sống trong những căn hộ tái định cư khang trang, an toàn. Bởi vậy, cùng với công tác vận động di dời, tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư tại khu chung cư Quang Trung.

Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt, Dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Trong đó, 2 toà CT3A và CT3B phục vụ bố trí tái định cư cho toàn bộ các hộ dân thuộc các toà nhà C2, C3, C4, C5 và C6.
Trong đó, tòa CT3A được bố trí cho các hộ dân thuộc hai khối C5 và C6. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30/7 và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
Đối với tòa CT3B, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc C2, C3 và C4, chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện đang hoàn thiện đến tầng 14, phấn đấu hoàn thành phần thô trước ngày 30/9, hoàn tất nghiệm thu trong tháng 11 và phấn đấu bàn giao căn hộ cho người dân trước ngày 31/12/2026.
.jpg)
Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, thường xuyên đôn đốc tiến độ thi công các khu tái định cư, bảo đảm hoàn thành theo các mốc thời gian đã cam kết.
Theo ông Diệu, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư có ý nghĩa rất quan trọng để người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, ưu tiên trước mắt vẫn là bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân đang sinh sống tại các khu chung cư đã được xác định ở mức nguy hiểm cấp D.
Vì vậy, việc tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở tạm được địa phương triển khai khẩn trương, đồng thời tiếp tục theo dõi, hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư.
Đầu tháng 6/2026, trong chuyến kiểm tra thực địa dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm.
Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định; chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng tiến độ.


