Chủ động ngăn 'lửa chợ' ở Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu chợ dân sinh trên địa bàn huyện Yên Thành luôn được chính quyền địa phương, Ban Quản lý chợ đặc biệt quan tâm.
Chợ Hôm ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành được xây dựng cao thoáng, khả năng phòng chữa cháy nổ cao . Ảnh: Văn Trường.
Chợ Hôm ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành được xây dựng cao thoáng, khả năng phòng chữa cháy nổ cao . Ảnh: Văn Trường.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ chợ dân sinh

Địa bàn huyện Yên Thành hiện có khá nhiều chợ dân sinh, ngay từ đầu mùa nắng nóng huyện đã chỉ đạo các xã, Ban quản lý chợ, triển khai các giải pháp để phòng chống cháy nổ. Như chợ đầu mối (chợ Hôm) xã Hợp Thành, huyện Yên Thành có quy mô lớn, trên 500 tiểu thương, cung ứng hàng hóa cho nhiều xã trên địa bàn như các xã Phú Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Nhân Thành, Hoa Thành và huyện Đô Lương, Nghi Lộc.

Chợ Hôm xã Hợp Thành, huyện Yên Thành đều được trang bị hệ thống phòng chống cháy. Ảnh: Văn Trường.
Chợ Hôm xã Hợp Thành, huyện Yên Thành đều được trang bị hệ thống phòng chống cháy. Ảnh: Văn Trường.

Ông Hoàng Trung Du - Trưởng Ban quản lý chợ Hôm cho biết: Xác định thời điểm nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, Ban quản lý chợ Hôm xã Hợp Thành đã chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo lối đi lại, thoát nạn, trang bị 32 bình chữa cháy, 8 vòi cứu hỏa bố trí khắp các khu vực chợ. Đặc biệt, chủ động nguồn nước, như có bể nước trên 300 m3, cùng hệ thống máy bơm sẵn sàng chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành cho biết: Xã đã chỉ đạo Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy. Hàng tuần giữa Ban quản lý chợ và lực lượng Công an kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo luôn sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra. Khuyến cáo các tiểu thương hạn chế sử dụng điện khi không cần thiết, hàng hóa bố trí gọn gàng, không chắn các lối đi.

Hệ thống camera theo dõi an ninh phòng, chống cháy nổ ở chợ Hôm xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống camera theo dõi an ninh phòng, chống cháy nổ ở chợ Hôm xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý cũng phối hợp cùng Công an phòng cháy, chữa cháy tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho tiểu thương, đảm bảo mỗi tiểu thương đều có thể tự xử lý ban đầu các đám cháy nhỏ trước khi lực lượng chức năng đến.

Tại chợ Trung tâm thương mại thị trấn Yên Thành, lâu nay cũng luôn chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ. Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Trưởng ban quản lý chợ Trung tâm thương mại thị trấn Yên Thành cho biết: Chợ với quy mô có trên 250 tiểu thương, phục vụ cho cả vùng thị trấn Yên Thành và các xã lân cận.

Tại các vị trí xung quanh chợ đều được lắp đặt hệ thống trên 30 bình chữa cháy mi ni, có hệ thống bể chứa nước, đường đi lối lại ở chợ được bố trí thông thoáng, các ki ốt có hệ thống atomat riêng, thực hiện cắt điện sau 12 giờ trưa (sau khi kết thúc họp chợ).

Sẵn sàng phòng chống cháy nổ tại Trung tâm thương mại chợ thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.
Sẵn sàng phòng chống cháy nổ tại Trung tâm thương mại chợ thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Sẵn sàng các giải pháp phòng, chống cháy nổ

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, địa bàn huyện có trên 20 chợ dân sinh, trong đó có khá nhiều chợ vùng với quy mô lớn như chợ Hôm xã Hợp Thành, chợ Bộng xã Bảo Thành, chợ thị trấn Yên Thành, chợ Dinh xã Hoa Thành, chợ Láng xã Quang Thành…

Để chủ động phòng, chống cháy nổ chợ dân sinh, thời gian qua huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, đầu tư trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và thường xuyên vận hành nhằm đảm bảo công tác sẵn sàng, kịp thời ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo các xã phối hợp Công an địa phương kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức của tiểu thương, nhất là đối với những hộ kinh doanh các mặt hàng dễ cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Yên Thành thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các chỉ thị, quy định mới về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trang bị phương tiện. Củng cố tổ chức, thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

Hệ thống máy bơm tại chợ Khe xã Bảo Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Hệ thống máy bơm tại chợ Khe xã Bảo Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Thành. Như mới đây, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, kịp thời dập tắt đám cháy tại một ki ốt ở chợ thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Nhờ được chữa cháy kịp thời, nên không gây cháy lan sang các hộ kinh doanh khu vực chợ.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Dự báo trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Do vậy, UBND huyện Yên Thành tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, địa bàn trọng điểm như chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn…

Hướng dẫn việc sử dụng bình chữa cháy đúng cách, kiểm tra thao tác và cách xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.