Chủ động phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an ninh, an toàn hàng không diễn ra vào chiều 9/1.
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Khánh Ly
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Khánh Ly
Đầu cầu Nghệ An do đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Nghệ An.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối các chuyến bay

Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương liên quan, công tác an ninh, an toàn hàng không được bảo đảm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư nước ngoài.

Các chuyến bay trong nước, quốc tế được đảm bảo an toàn. Ảnh tư liệu
Các chuyến bay trong nước, quốc tế được đảm bảo an toàn. Ảnh tư liệu
Thị trường hàng không Việt Nam (HKVN) tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam đạt 104 triệu lượt hành khách, tăng 10,4% và sản lượng hàng hóa ước đạt 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 8,9% so với năm 2017. Vận chuyển của các hãng HKVN đạt 49,3% triệu hành khách, tăng 10,8% và 408,56 nghìn tấn hàng hóa, tăng 28,5% so với năm 2017. Tổng số chuyến bay điều hành năm 2018 đạt 890,517 chuyến bay (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 104,2% so với KH năm 2018, trong đó có 446,249 chuyến bay quá cảnh và 444,268 chuyến bay đi/đến).
Đặc biệt, ngành hàng không đã bảo đảm an toàn các chuyến chuyên cơ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chuyên cơ chở khách mời của lãnh đạo cao cấp nước ngoài sang thăm và dự các hội nghị tại Việt Nam.
Xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm
Mặc dù vậy trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ việc hành khách gây rối trật tự công cộng và hành hung nhân viên hàng không, sử dụng đèn chiếu lade, thả diều... tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn hàng không.
Trong năm 2018, lực lượng An ninh hàng không đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 496 vụ việc vi phạm an ninh hàng không; 18 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển sản phẩm từ động vật, các hàng hóa dược liệu không rõ nguồn gốc; 38 vụ việc liên quan đến trộm cắp tại cảng hàng không

Nhìn chung các vụ việc đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Tuy nhiên, tình hình trên cũng đặt ra vấn đề cần phải có giải pháp khắc phục về hành lang pháp lý, tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm an ninh hàng không; tính chủ động, quy trình ứng phó, xử lý các vụ việc của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, công tác phối hợp xử lý vụ việc giữa ngành hàng không với các cơ quan chức năng của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị về bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn hàng không. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị về bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn hàng không. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Chú trọng đào tạo nhân lực ngành hàng không
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý các bộ, ngành chức năng cần chủ động phối hợp làm tốt công tác nhận diện nguy cơ an ninh, an toàn hàng không, nhận biết dấu hiệu rủi ro để có giải pháp ứng phó, ngăn chặn kịp thời; chú trọng vấn đề đào tạo, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ phi công, kiểm soát viên, giám sát viên có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, phương án xử lý tình huống khẩn nguy giúp công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình hiện nay đạt hiệu quả cao.
Hành khách làm thủ tục tải cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh tư liệu
Hành khách làm thủ tục tải cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh tư liệu
Thị trường HKVN hiện có sự tham gia của 68 hãng hàng không nước ngoài từ 25 quốc gia/vùng lãnh thổ và 4 hãng HKVN là Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines và VASCO (chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- Vietnam Airlines). Cả nước hiện có 22 cảng hàng không đang khai thác (9 cảng hàng không quốc tế, 13 cảng hàng không nội địa) với công suất khai thác theo thiết kế 87,3 triệu hành khách/năm; 1,1 triệu tấn hàng hóa/năm.
 

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.