Tham gia hội nghị có đại biểu Bộ Tham mưu Quân khu 4; đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan đơn vị trực thuộc, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu đứng chân trên địa bàn. Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Bám sát thực tiễn địa bàn, 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu; chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giúp nhân dân Hưng Nguyên gặt lúa trong mùa lũ lụt. Ảnh: Trọng Kiên |
Tiêu biểu như huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả trong hoàn lưu sau áp thấp nhiệt đới và bão số 10, 11, 14 năm 2013; tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su30-MK2 bị nạn trên biển ngày 14/6/2016; tham gia hộ đê sông Vinh sau bão số 10 năm 2017…
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên |
Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu, phối hợp của một số đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chưa đạt hiệu quả cao. Việc huy động lực lượng, phương tiện trong khắc phục sự cố, thiên tai có lúc còn bị động, lúng túng...
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh gia cố đê sông Vinh trong cơn bão số 10 năm 2017. Ảnh: Phong Quang |
Khi xảy ra sự cố, thiên tai cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó, giúp dân của LLVT, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện truyền thông…/.