(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm đến Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) để tìm hiểu kỹ hơn về con đường cứu nước, cứu dân dưới ánh sáng vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917.
Việt Nam đã từng bước sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế do chủ quan, duy ý chí, nóng vội khi xây dựng CNXH mà Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây đã vấp phải.
Chúng ta thành công vì vừa kiên định, vừa sáng tạo. Chúng ta biết giữ vững những mục tiêu, lý tưởng, đặc biệt là mục tiêu cuối cùng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lười học tập chủ trương, đường lối của Đảng… cũng là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị.