'Chủ nhật xanh' bảo vệ môi trường Hào Thành cổ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nước trong Hào Thành cổ vẫn ô nhiễm nhưng một phần bề mặt đã được dọn sạch rác thải nhờ chương trình “Chủ nhật xanh” của các cán bộ, nhân viên phường Cửa Nam cùng người dân trong khu vực.
Vào lúc 7h30 phút ngày 1/12/2019, toàn thể cán bộ, nhân viên phường Cửa Nam đã có mặt ở khu vực Hào Thành cổ để cùng với người dân thu nhặt rác thải. Ảnh: Nhật Lân
Vào lúc 7h30 phút sáng 1/12, thực hiện chương trình Chủ nhật xanh - chung tay bảo vệ môi trường Hào Thành cổ, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn phường Cửa Nam đã động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên phối hợp với người dân tham gia dọn vệ sinh, thu nhặt rác thải trên tuyến đường bao và mặt nước Hào thành cổ. Ảnh: Nhật Lân
Cán bộ phường Cửa Nam sử dụng chiếc xuồng nhỏ để vớt rác trên bề mặt nước. Ảnh: Nhật Lân
Cán bộ phường Cửa Nam sử dụng xuồng bơi trên lòng hồ để vớt rác nổi trên bề mặt nước. Ảnh: Nhật Lân
Đồng thời, dùng vợt để vớt rác dọc bờ hào thành. Ảnh: Nhật Lân
Dùng vợt để vớt rác dọc bờ Hào thành cổ. Ảnh: Nhật Lân
Rác thải sau khi đưa lên khỏi mặt hồ được tập kết, cho vào những chiếc bao nhỏ. Ảnh: Nhật Lân
Rác thải sau khi đưa lên khỏi mặt hồ được tập kết, cho vào những chiếc bao nhỏ. Ảnh: Nhật Lân
Chuyển các bao chứa rác thải lên xe để đưa về điểm tập kết. Ảnh: Nhật Lân
Chuyển các bao chứa rác thải lên xe để đưa về điểm tập kết. Ảnh: Nhật Lân
Để chuyển rác thải về điểm tập kết, phường Cửa Nam phải trưng dụng xe ô tô của Đội trật tự đô thị phường. Ảnh: Nhật Lân
Để chuyển rác thải về điểm tập kết, phường Cửa Nam phải trưng dụng xe ô tô của Đội trật tự đô thị phường. Ảnh: Nhật Lân
Cũng trong sáng ngày 1/12/2019, người dân trong khu vực Thành cổ cùng tham gia dọn vệ sinh tuyến đường bao phía trong hào thành. Ảnh Nhật Lân
Cũng trong sáng ngày 1/12, người dân trong khu vực Thành cổ cùng tham gia dọn vệ sinh tuyến đường bao phía trong hào thành. Ảnh: Nhật Lân
Người dân K3, P. Cửa Nam dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường liên khối trong khu vực Thành cổ. Ảnh: Nhật Lân
Người dân khối 3, phường Cửa Nam dọn vệ sinh các tuyến đường liên khối trong khu vực Thành cổ. Ảnh: Nhật Lân
Nước Hào Thành cổ vẫn trong tình trạng ô nhiễm nhưng bề mặt hồ ở khu vực các khối 3 - 4 đã được thu dọn hết rác thải. Theo lãnh đạo phường Cửa Nam, Chương trình Chủ nhật Xanh sẽ được Mặt trận tổ quốc và Công đoàn phường duy trì
Nước Hào Thành cổ vẫn trong tình trạng ô nhiễm nhưng bề mặt hồ ở khu vực các khối 3 - 4 đã được thu dọn hết rác thải. Theo lãnh đạo phường Cửa Nam, chương trình “Chủ nhật xanh” sẽ tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn phường duy trì. Chương trình này nhằm kêu gọi người dân trong và ngoài khu vực Thành cổ cùng du khách chung tay bảo vệ môi trường Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia  Thành cổ Vinh. Ảnh: Nhật Lân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.