Chủ tịch EU hối thúc Trump, Putin không phá hoại trật tự toàn cầu

(Baonghean.vn) - Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) hôm 16/7 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Trung Quốc hợp tác với châu Âu để tránh các cuộc chiến tranh thương mại và ngăn chặn xung đột và bất ổn.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tổ chức họp báo chung sau khi ký tuyên bố chung về hợp tác NATO-EU tại Brussels, Bỉ hôm 10/7. Ảnh: AFP/Getty
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tổ chức họp báo chung sau khi ký tuyên bố chung về hợp tác NATO-EU tại Brussels, Bỉ hôm 10/7. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk vừa có bài diễn văn tại Bắc Kinh, trong lễ khai mạc một hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và EU, chỉ vài giờ đồng hồ trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Putin tại Helsinki, Phần Lan.

Ông Tusk phát biểu: “Tất cả chúng ta đều nhận thức được thực tế rằng cấu trúc thế giới đang thay đổi ngay trước mắt và trách nhiệm chung của chúng ta là khiến nó thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”.

Hồi tuần trước, Tusk đã lên án việc Trump liên tục chỉ trích các đồng minh châu Âu và hối thúc nhà lãnh đạo này ghi nhớ ai mới là bạn bè của mình khi gặp gỡ ông Putin.

Tại Bắc Kinh, Tusk khẳng định châu Âu, Trung Quốc, Mỹ và Nga có “trách nhiệm chung” là không phá hoại trật tự toàn cầu mà cải thiện trật tự này bằng việc cải cách các quy tắc thương mại quốc tế.

“Đó là lý do vì sao tôi đang kêu gọi chủ nhà Trung Quốc, cũng như các Tổng thống Trump và Putin, cùng nhau khởi động tiến trình này từ một cuộc cải tổ sâu sắc WTO”, Tusk trước đó phát biểu, đề cập tới Tổ chức Thương mại Thế giới. “Vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn”, ông nói.

Washington đã áp thuế 25% vào 34 tỷ USD hàng hóa để phản ứng trước những than phiền rằng Bắc Kinh đang gây tổn thất cho các công ty của Mỹ khi đánh cắp hoặc gây sức ép buộc doanh nghiệp chuyển giao công nghệ.

Nước này cũng đã áp các mức thuế đánh vào thép và nhôm nhập khẩu từ các đồng minh như Canada, Mexico và EU. Khối nước 28 thành viên EU đã đáp trả bằng các gói thuế nhập khẩu đánh vào 3,25 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.