Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cử tri phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính, mở rộng thị xã và một số vấn đề dân sinh tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã sáng 22/6.
R
Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Đại diện lãnh đạo địa phương dự hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa.
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri phường Nghi Thu được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã 6 tháng đầu năm 2018; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 3 ngày 18 – 20/7 tới và kỳ họp giữa năm của thị xã.

Tiếp đó, nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề bất cập, bức xúc đang đặt ra.

Cử tri Phùng Minh Sỹ, khối Hiếu Hạp cho rằng, việc quy hoạch mở rộng thị xã Cửa Lò với việc sáp nhập một số xã của huyện Nghi Lộc về thị xã còn chậm; hay như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, đường Sào Nam…, đều đã có chủ trương, nhưng kéo dài chưa thực hiện, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Vì vậy đề nghị các cấp khi đã có bất kỳ chủ trương gì cũng cần tập trung bàn bạc, tìm giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Cử tri Chế Đình Thưởng, khối Bắc Hải, phản ánh, vận hành của Nhà máy xử lý nước thải  đang gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Chế Đình Thưởng, khối Bắc Hải, phản ánh, vận hành của nhà máy xử lý nước thải đang gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Mai Hoa

Nêu một số việc cử tri đã phản ánh nhiều lần như hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu đèn giao thông trên tuyến đường Sào Nam bị hư hỏng sau cơn bão số 10 (năm 2017) chưa được sửa chữa thay thế; hệ thống điện dân sinh khu dân cư được thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chưa được xây dựng…, cử tri Phùng Minh Sỹ cho rằng, cán bộ chưa thật sự làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đây chính là nguyên nhân dễ dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, làm mất lòng tin của nhân dân với cán bộ, với cơ quan Nhà nước.

Cùng phản ánh đến vấn đề đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, cử tri Võ Thị Hoa nêu ở khối Tây Khánh có 43 hộ, chất lượng điện sinh hoạt yếu, nhất là vào lúc cao điểm, người dân nấu cơm không thể sôi, quạt điện không thể chạy.

Cử tri
Cử tri Võ Thị Hoa, ở khối Tây Khánh phản ánh chất lượng điện sinh hoạt yếu. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, một số cử tri cũng nêu băn khoăn về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy còn chậm; công tác cải cách hành chính chưa hiệu quả; nhiều dự án cấp đất cho doanh nghiệp nhiều năm chưa triển khai, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và mỹ quan đô thị; ô nhiễm do vận hành của hệ thống xử lý nước thải thị xã.

Một số cử tri cũng kiến nghị liên quan đến hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù; chính sách hỗ trợ người nghèo; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng…

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định những trăn trở của các bậc cử tri liên quan đến hạ tầng, đất đai, phân cấp quản lý, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy…, đều rất xác đáng và sẽ được HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 tới, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội chung của tỉnh phát triển.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Chi
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu ý kiến cử tri và trao đổi, giải trình tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Giải trình băn khoăn của cử tri về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế còn chậm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, nhiệm vụ này thời gian qua tỉnh đã được triển khai tích cực; tuy nhiên đây là vấn đề lớn, nhạy cảm, đòi hỏi phải được tiến hành cẩn trọng, khoa học, chất lượng, đảm bảo sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đạt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tác động đến hiệu quả lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội.

Thừa nhận mặc dù đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, song công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, đại biểu Nguyễn Xuân Sơn khẳng định HĐND tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục đốc thúc các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính để ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến việc sáp nhập một số xã của huyện Nghi Lộc về thị xã Cửa Lò, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng các bước phải làm đúng trình tự, nguyên tắc và có bước đi khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn hứa sẽ đốc thúc các cấp, các ngành kiểm tra, giám sát để thu hồi các dự án được cấp đất mà quá thời hạn triển khai cũng như thực hiện các chế độ chính sách cho người có công.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...