Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tính mạng của người dân là trên hết

Theo Hồ Văn (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
“Chúng ta có tỷ lệ tử vong thấp, nhưng tính mạng của người dân là trên hết, cần tập trung mọi nguồn lực để giảm thiểu tỷ lệ tử vong”, Chủ tịch nước yêu cầu như vậy khi làm việc với TP. HCM.
Sáng nay (30/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo TP. HCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến góp ý, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân TP. HCM đã trải qua trong 61 ngày giãn cách xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tính mạng của người dân là trên hết ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Website Thành ủy

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nỗ lực trong phòng, chống dịch và các giải pháp trong thời gian tới của TP. HCM. Biểu dương các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, cống hiến hết sức mình để bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chủ tịch nước cho biết, TP đã xây dựng mới 16 bệnh viện dã chiến với quy mô lớn, tổng số giường bệnh có thể lên tới gần 50.000 giường là một nỗ lực đáng trân trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến mục tiêu trước hết, trên hết, quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, giảm tối đa số ca tử vong do Covid-19.

“Chúng ta có tỷ lệ tử vong thấp, nhưng tính mạng của người dân là trên hết. Cần tập trung mọi nguồn lực để giảm thiểu tỷ lệ tử vong”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Theo Chủ tịch nước, vấn đề cốt lõi là tổ chức thực hiện. Thực hiện không nghiêm, không kiên quyết thì không giải quyết được vấn đề. Cốt lõi của Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 là giãn cách, nhưng qua báo cáo cho thấy việc ra đường còn đông. Chủ tịch nước yêu cầu TP. HCM cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư; đề nghị TP tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội thêm một thời gian cần thiết nữa.

Trong thời gian giãn cách, Chủ tịch nước yêu cầu TP. HCM phải đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp lương thực, thực phẩm tới tận tay người dân, không để ai phải thiếu đói.

“Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố phải chịu trách nhiệm về việc để dân thiếu đói. Phải kỷ luật nghiêm những người vô trách nhiệm”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Về tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, Chủ tịch nước yêu cầu không để tình trạng người dân gọi điện tới mà không có người chuyên môn trả lời, hoặc trả lời không thỏa đáng khiến người dân hoang mang… Không được để tình trạng người bệnh nặng báo tin mà không được quan tâm; không được để người ốm mà không được chăm sóc.

Đối với việc chuyển trọng tâm sang điều trị, Chủ tịch nước yêu cầu phải vừa lo điều trị, vừa lo phòng chống, dập dịch để giảm số người bệnh, giảm số người tử vong.

Đa dạng hóa các giải pháp quản lý F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Việc triển khai chăm sóc F0 tại nhà là việc cần thiết, nên được tuyên truyền rộng rãi. Không để tình trạng thiếu máy thở, ô xy tại các bệnh viện.

Về công tác tiêm vắc-xin, Chủ tịch nước chỉ đạo cần triển khai nhanh, nếu chậm là có lỗi với nhân dân. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước, ngành Y tế tiếp tục tập trung vắc-xin cho TP. HCM nên phải tận dụng thời gian cách ly xã hội để tiêm an toàn cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tính mạng của người dân là trên hết ảnh 2
Chủ tịch nước và đoàn tặng quà cho TP. HCM. Ảnh: Website Thành ủy

Cuối cùng, Chủ tịch nước yêu cầu TP cần có phương án phục hồi sản xuất, tái thiết mạnh mẽ, đồng bộ sau dịch Covid-19. Ông bày tỏ niềm tin TP. HCM với truyền thống năng động, sáng tạo sẽ cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước thay mặt đoàn công tác đã tặng TP. HCM 103 tỷ đồng và 30 máy thở. 

Sẽ tiêm vắc-xin 70% dân số từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8

Phát biểu sau khi tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TP cảm ơn sự quan tâm, động viên của Chủ tịch nước trong công tác phòng, chống dịch của TP.

Theo ông Nên, kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Chủ tịch nước đã theo sát thường xuyên chỉ đạo, động viên và chia sẻ cùng TP, có những chỉ đạo kịp thời để lãnh đạo TP chống dịch có hiệu quả.

“Hôm qua khi xuống máy bay, Chủ tịch nước đã xuống ngay các khu cách ly, phong tỏa, đến bệnh viện dã chiến thăm và động viên bà con, lực lượng chống dịch, nhất là tại huyện Củ Chi. Việc này đã mang lại năng lượng tích cực cho nhân dân TP, đặc biệt là các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu”, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tính mạng của người dân là trên hết ảnh 3
Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên.

Người đứng đầu Thành ủy nhấn mạnh, tại cuộc họp hôm nay, Chủ tịch nước đã chỉ đạo rất nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm;  có ghi nhận, đánh giá nỗ lực của TP vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Qua đó, ông yêu cầu các cấp, các ngành ghi nhận và thực hiện những chỉ đạo của Chủ tịch nước để ứng phó với đại dịch; bình tĩnh trong từng hành động, đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, bảo đảm sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe ngành Y tế và an ninh trật tự của TP.

Ông cam kết với Chủ tịch nước sẽ cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch, triệt để thực hiện Chỉ thị 16 và các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch, đưa TP trở lại trạng thái bình thường mới; cố gắng tối đa không để dịch lây lan thêm.

Đặc biệt, công tác cứu người là tối quan trọng như chỉ đạo của Chủ tịch nước, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong bằng nỗ lực của các lực lượng hiện nay, trong đó có lực lượng của Bộ Y tế.

Về vắc-xin, người đứng đầu Thành ủy cho rằng, Chính phủ đã có kế hoạch ưu tiên, phân bổ cho TP. HCM để đến tháng 8 có thể tiêm được 70% người dân từ 18 tuổi trở lên.

Ông yêu cầu  phải đổi mới cách tiêm, huy động toàn hệ thống y tế cùng các lực lượng khác để tiêm vắc-xin bên cạnh các công tác chống dịch khác.

Phương pháp là phát huy tối đa 5 tại chỗ, huy động các lực lượng vào công tác chống dịch, kiểm soát dịch triệt để hơn.

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong, dù tốc độ chậm lại, nhưng số ca mắc hàng ngày vẫn lớn. Do đó, để kiểm soát dịch Covid-19, sau ngày 1/8 TP. HCM có thể kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.