Chủ tịch nước thăm chúc Tết các văn sĩ, trí thức

Trong không khí chuẩn bị đón xuân mới Quý Tỵ 2013, ngày 8/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm chúc Tết nhà văn Hữu Thỉnh, nhà văn Vũ Tú Nam và giáo sư, tiến sĩ khoa học trẻ nhất Việt Nam Phùng Hồ Hải, Viện phó Viện Toán học Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết nhà văn Vũ Tú Nam.

(Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong căn nhà ấm cúng của nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thân mật thăm hỏi và chúc Tết nhà văn cùng gia đình. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nhà văn Hữu Thỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn học nước nhà; nhấn mạnh thời gian qua nền văn học của Việt Nam đã liên tục đổi mới, phát triển. Các nhà văn dành nhiều tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm mới giàu tính nhân văn; đạt được những thành tựu lớn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, văn học nghệ thuật vẫn có vai trò đặc biệt quan trọng, những văn sĩ, trí thức thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, có sức mạnh động viên và định hướng xã hội. Chủ tịch nước tin tưởng, bước vào mùa xuân mới nhà văn và các văn nghệ sỹ nói chung tiếp tục sáng tạo, đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp đổi mới, cho sự phát triển toàn diện của Đảng, Nhà nước và dân tộc.
 
Thăm và chúc Tết nhà văn lão thành Vũ Tú Nam, Chủ tịch nước xúc động trước sức làm việc của nhà văn ở tuổi 85. Thuộc thế hệ xưa nay hiếm, nhà văn Vũ Tú Nam vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ với những tác phẩm văn chương, đóng góp chia sẻ với tình hình đất nước nói chung và của văn nghệ sĩ nói riêng. Nguyên là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IV), đại biểu Quốc hội khóa IX, nhà văn Vũ Tú Nam được đông đảo độc giả yêu mến qua những tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại văn học thiếu nhi, chính luận, thơ. 
 
Ghi nhận tâm sự của nhà văn, Chủ tịch nước khẳng định, cùng với những mong muốn của mỗi cá nhân, các văn nghệ sĩ cần đóng góp thẳng thắn với tinh thần xây dựng để Đảng mạnh, đất nước ngày càng phát triển.
 
Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm chúc Tết gia đình giáo sư, tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải - Giáo sư toán học trẻ nhất Việt Nam, Viện phó Viện Toán học Việt Nam. Cùng với nhiều công trình được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế danh tiếng trên thế giới, Giáo sư đã nhận nhiều giải thưởng như Giải thưởng Baedeker dành cho luận án tiến sĩ khoa học xuất sắc nhất của Đức năm 2005, Giải thưởng Von Kaven của Quỹ DFG (Đức) năm 2006, Học bổng Heisenberg các năm 2005-2010, được Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba (TWAS) bầu làm Viện sĩ trẻ, đại diện cho khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2009-2013. Dù mời làm việc tại nhiều quốc gia Mỹ, Đức, Italy… với chế độ đãi ngộ cao, Giáo sư Phùng Hồ Hải quyết tâm trở về Việt Nam cống hiến cho nền khoa học nước nhà.
 
Đánh giá cao những thành tích cống hiến của Giáo sư với khoa học nước nhà, Chủ tịch nước mong rằng, Giáo sư cùng với các đồng nghiệp Viện Toán sẽ có nhiều nghiên cứu ứng dụng hiệu quả cao, đưa Viện Toán học trở thành cái nôi đào tạo những nhà toán học, những giáo viên giỏi của đất nước.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thu hút được những trí thức trẻ về nước làm việc, cùng với những tấm lòng vì nước cũng cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng do vậy những tồn tại về cơ chế sẽ được nghiên cứu tháo gỡ để đất nước có những nhân tài, tâm huyết cống hiến cho khoa học nước nhà. Chủ tịch nước chúc Giáo sư và các nhà khoa học sức khỏe, có nhiều hơn nữa những công trình đóng góp cho sự phát triển của đất nước./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...