Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia

Theo Đức Dũng (www.vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần tăng cường nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo đột phá, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 18/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang tới chào xã giao nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Indonesia tham dự Hội nghị thường niên APPF-26 tại Việt Nam, góp phần vào thành công của Hội nghị, cũng như tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Indonesia.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia (22-24/8/2017) đã đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Indonesia bổ nhiệm Chủ tịch Hạ viện mới; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Indonesia tiếp tục được thắt chặt, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị Cấp cao và Năm APEC Việt Nam 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Joko Widodo sớm sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của Tổng thống Indonesia.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước lời chào thăm hỏi từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang khẳng định quyết tâm của Indonesia nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, thông qua việc tăng cường hợp tác ở kênh Nhà nước, Quốc hội, củng cố hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Thượng viện Oesman Sapta Odang cùng chia sẻ quan điểm, các nước trong khu vực ASEAN, cộng đồng quốc tế nói chung cần tăng cường hợp tác, xử lý những thách thức chung. Cộng đồng ASEAN đã bước vào năm thứ ba kể từ khi thành lập năm 2015. Thời gian qua, Cộng đồng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò ASEAN ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, là những thành viên có trách nhiệm, hai nước Việt Nam - Indonesia tiếp tục hợp tác chặt chẽ và cùng các nước ASEAN khác gia tăng hợp tác nội khối, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự hợp tác của Indonesia trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân Việt Nam trên tinh thần hữu nghị, nhân đạo, đoàn kết ASEAN và phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Đánh giá tiềm năng hợp tác và dư địa phát triển quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Indonesia còn rất lớn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần tăng cường nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo đột phá, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới (kim ngạch năm 2017 đạt hơn 6,5 tỷ USD). Chủ tịch nước đề nghị, hai nước cần sớm trao đổi, ký các biên bản hợp tác về kinh tế-thương mại giữa Bộ Công Thương 2 nước, hợp tác giữa cơ quan quản lý lĩnh vực phòng vệ thương mại, hợp tác thủy sản và nghề cá..., cũng như thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn trong các lĩnh vực tiềm năng, như dầu khí, công nghiệp thực phẩm, hóa chất./.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.