Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các 'gương mặt vàng' của Đoàn Thể thao Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các 'gương mặt vàng' của Đoàn Thể thao Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật và biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt thân mật và biểu dương hơn 100 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Hải Hoàng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Hải Hoàng

Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức giành ngôi Nhất toàn đoàn với 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng. Đây là kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Trân trọng nghị lực, ý chí và sự khổ luyện của từng vận động viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, thành tích mà đoàn đạt được đã để lại ấn tượng cho người hâm mộ về một kỳ SEA Games giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, cao thượng và trong sáng của thể thao Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương cho các vận động viên tiêu biểu. Ảnh: Hải Hoàng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương cho các vận động viên tiêu biểu. Ảnh: Hải Hoàng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm và dành sự chăm lo đối với sự nghiệp thể thao nước nhà, trong đó, có thể thao thành tích cao với nhận thức: sự nghiệp thể dục, thể thao cũng là một “công tác trong những công tác cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, đoạt 4 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, đoạt 4 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Thể thao thành tích cao là một “cây cầu”, một kênh dẫn đưa Việt Nam hội nhập và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế; đồng thời, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa động lực, cổ vũ phong trào thể dục, thể thao toàn dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Hoàng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các huấn luyện viên, vận động viên bày tỏ trân trọng Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ luôn quan tâm, ủng hộ, động viên, là điểm tựa để đạt thành tích cao trong thể thao.

Vinh dự thay mặt các vận động viên phát biểu tại buổi gặp mặt, vận động viên Lê Khánh Hưng (15 tuổi), người giúp Đoàn Thể thao Việt Nam lần đầu tiên đoạt Huy chương Vàng môn Gofl tại SEA Games, bày tỏ tự hào được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc khi giành Huy chương Vàng. Đây là điểm tựa, niềm tin để Khánh Hưng và đồng đội tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giành thành tích cao hơn cho thể thao nước nhà.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung, người có công lớn trong việc đưa Đội tuyển nữ giành 6 Huy chương Vàng SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp, hứa với Chủ tịch nước sẽ cùng Đội tuyển đoàn kết hơn nữa, vượt mọi khó khăn, gặt hái thành công tại vòng chung kết World Cup tới đây tại New Zealand.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.