Chủ tịch Ratchaburi cảnh báo bóng đá Thái Lan lạc lối sau trận thua Việt Nam
Thất bại tại SEA Games 33 trước Việt Nam phơi bày cuộc khủng hoảng lực lượng kế cận của bóng đá Thái Lan, buộc giới chuyên môn phải nhìn lại hệ thống đào tạo trẻ.
Thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 33 không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà còn là lời cảnh báo về sự suy yếu của một đế chế bóng đá Đông Nam Á. Với việc "Voi chiến" tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV kể từ năm 2017, dư luận xứ chùa vàng đang đặt ra những dấu hỏi lớn về định hướng phát triển trong tương lai.

Chuỗi kết quả đáng báo động trước đại kình địch
Trận thua tại chung kết SEA Games 33 đã nối dài quãng thời gian trắng tay của bóng đá Thái Lan ở đấu trường này. Đáng chú ý, đây là thất bại đau đớn thứ hai liên tiếp của bóng đá nước này trước Việt Nam ở các giải đấu quan trọng, sau khi đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng vừa để mất ngôi vương tại chung kết AFF Cup 2024.
Từng là thế lực số một khu vực, bóng đá Thái Lan đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Khi "thế hệ vàng" với những cái tên như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan dần bước qua đỉnh cao, đội ngũ kế cận vẫn chưa cho thấy sự tương xứng về trình độ để duy trì vị thế thống trị.
Lỗ hổng từ hệ thống đào tạo trẻ
Dưới góc nhìn của một nhà quản lý bóng đá chuyên nghiệp, ông Tanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm trong cấu trúc phát triển. Ông nhận định rằng gốc rễ của sự sa sút hiện tại nằm ở công tác đào tạo trẻ đang gặp nhiều hạn chế.
“Muốn đội tuyển quốc gia mạnh, chúng ta cần liên tục sản sinh ra những cầu thủ trẻ chất lượng qua từng thế hệ. Nhưng thực tế tại Thai League hiện nay cho thấy số lượng cầu thủ nội đủ năng lực thi đấu ngay ở đẳng cấp cao là không nhiều,” ông Tanawat chia sẻ đầy lo ngại.
Nghịch lý tại Thai League
Chủ tịch CLB Ratchaburi cũng phân tích một nghịch lý đang tồn tại ở giải vô địch quốc gia. Dù Thai League mùa 2025/26 được đánh giá là hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao hơn, nhưng sự thăng hoa này lại dựa chủ yếu vào nguồn lực ngoại binh.
Việc các câu lạc bộ phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ ngoại giúp nâng cao tính giải trí cho giải đấu, nhưng vô tình lại bóp nghẹt cơ hội ra sân của các tài năng bản địa. Theo ông Tanawat, đây là một vòng luẩn quẩn khiến cầu thủ Thái Lan thiếu đất diễn và không thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến cần thiết.
Khó khăn trong việc tập trung lực lượng
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, việc triệu tập nhân sự cho các đội tuyển trẻ cũng gặp nhiều trở ngại. Do SEA Games và một số giải trẻ châu Á không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days), các câu lạc bộ tại Thai League có quyền từ chối nhả người để ưu tiên quyền lợi kinh tế và thành tích tại giải quốc nội.
Ông Tanawat bày tỏ sự cảm thông với nỗi thất vọng của người hâm mộ nhưng cũng khẳng định đây là thực tế không thể tránh khỏi: “Khi giải đấu không thuộc FIFA Days, các CLB có quyền ưu tiên lợi ích của mình. Đây là thực tế không thể né tránh.”
Giải pháp cho tương lai
Để thoát khỏi tình trạng hiện tại, người đứng đầu CLB Ratchaburi cho rằng bóng đá Thái Lan cần một cuộc cải tổ sâu rộng về chất lượng đào tạo trẻ trên quy mô toàn quốc. Việc xây dựng một lực lượng dự phòng có chiều sâu sẽ giúp đội tuyển không còn rơi vào tình thế khủng hoảng mỗi khi thiếu vắng một vài trụ cột hoặc gặp khó khăn trong việc triệu tập quân số.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam ở các cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia đang đặt bóng đá Thái Lan vào tình thế phải thay đổi quyết liệt nếu không muốn tiếp tục bị tụt lại phía sau trong cuộc đua vị thế tại Đông Nam Á.


