Chủ tịch Tập muốn xây dựng trật tự quốc tế do Trung Quốc dẫn đầu

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế do nước này dẫn đầu, trong bối cảnh quan ngại gia tăng về việc nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong nước mà còn vươn tầm ra nước ngoài.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Trong bài diễn văn bế mạc Kỳ họp Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong việc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu".
Ông Tập Cận Bình, người được Quốc hội Trung Quốc bầu lại làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 2 hôm 17/3 vừa qua, cũng cam kết tăng cường các nỗ lực nâng tầm các lực lượng quân sự của nước này lên vị thế "tầm cỡ thế giới".

Cũng trong bài diễn văn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sự phát triển của nước này không tạo ra mối đe dọa đối với bất cứ nước nào khác. Chủ tịch Tập Cận Bình nói: "Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách làm bá chủ hay bành trướng. Chỉ những ai quen đe dọa người khác mới xem những nước khác là mối đe dọa. Không nên hiểu sai hay bóp méo mong muốn chân thành và hành động thiết thực của người dân Trung Quốc đóng góp cho hòa bình và phát triển của nhân loại. Công lý sẽ giành chiến thắng". Ông Tập Cận Bình cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục lộ trình phát triển hòa bình và theo đuổi chiến lược cởi mở cùng có lợi.

Theo ông, Trung Quốc cố gắng duy trì công bằng, công lý quốc tế và Bắc Kinh chủ trương rằng tất cả các vấn đề trên thế giới nên được giải quyết thông qua tham vấn. Ông còn nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không áp đặt quan điểm của mình đối với các nước khác./. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.