Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng Phúc Sơn và trao tiền hỗ trợ nhà đại đoàn kết

(Baonghean.vn) - Ngày 24/9, Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn.
Trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Tại Đồn Biên phòng Phúc Sơn, đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác tuần tra biên giới, công tác phòng chống dịch Covid -19 cũng như tình hình đời sống của các bộ chiến sỹ. Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng đã bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, giữ vững bình yên nơi biên cương tổ quốc, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới. Đặc biệt, Đồn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ trao tặng quà, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn luôn đoàn kết, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì canh gác biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn đại dịch Covid -19. Tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám, nắm địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững bình yên nơi biên cương tổ quốc.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho ông Lương Văn Tuấn bản Cao Vều 1. Ảnh: Thái Hiền
Trao  tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho ông Lương Văn Tuấn bản Cao Vều 1. Ảnh: Thái Hiền

Nhân dịp này đồng chí Võ Thị Minh Sinh và Đại tá Trần Hải Bình đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Đồng thời đi thăm và tặng quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 2 của Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho ông Lương Văn Tuấn bản Cao Vều 1, là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.