Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch tả lợn

(Baonghean.vn) - “Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Chính phủ về kết quả phòng chống bệnh dịch ở địa phương mình quản lý” - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi diễn ra sáng nay 4/3.
Điểm cầu Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia chủ trì tại Hội nghị trực tuyến sáng nay 4/3. Nguồn ảnh: Báo Nông nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham gia chủ trì tại Hội nghị trực tuyến sáng nay 4/3, tại Hà Nội. Nguồn ảnh: Báo Nông nghiệp
Dịch xảy ra tại 7 tỉnh thành, đã tiêu hủy 4.200 con lợn
Theo báo cáo của Bộ NN và PTNT, đến ngày 3/3, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy tại 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Thanh Hóa. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là trên 4.200 con với tổng trọng lượng gần 300 tấn.
Đây là bệnh nguy hiểm do vi rút gây ra, lợn bệnh có khả năng chết lên đến 100%, bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn. Đáng lo ngại nhất là hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh.
Toàn cảnh điểm Nghệ An. Ảnh: Phú Hương
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương
Tại Nghệ An, từ tháng 9/2018, UBND tỉnh đã ra công điện về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các biện pháp phòng chống bệnh dịch xâm nhiễm đã được các cơ quan liên quan, địa phương và người chăn nuôi nghiêm túc triển khai. Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện tại Nghệ An, nhưng đã xuất hiện tại huyện Yên Định, tỉnh bạn Thanh Hóa, nên nguy cơ đe dọa đến ngành chăn nuôi lợn ở Nghệ An là rất lớn.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương chống dịch
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các cấp ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị, người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04/CT- Ttg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; không coi đây là nhiệm vụ của riêng ngành Thú y; những tỉnh, thành chưa có dịch càng phải có các biện pháp phòng, chống mạnh mẽ và đồng bộ nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn.

Người chăn nuôi rắc vôi bột ngay từ ngoài cổng trang trại để chủ động phòng dịch. Ảnh: Quang An
Người chăn nuôi rắc vôi bột ngay từ ngoài cổng trang trại để chủ động phòng dịch. Ảnh: Quang An

"Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, Chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về kết quả phòng chống dịch ở địa phương mình quản lý" - Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu: Cần nâng cao nhận thức tới hành động, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, cảnh giác, không chủ quan trong phòng chống dịch nhưng cũng không gây hoang mang, tránh trường hợp người tiêu dùng “quay lưng” lại với ngành chăn nuôi. Đồng thời kiểm soát tốt chứ không ngăn cấm vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn và người chăn nuôi phát triển kinh tế.

Người chăn nuôi Nghệ An cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch đã được khuyến cáo. Ảnh: Phú Hương
Người chăn nuôi Nghệ An cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch đã được khuyến cáo. Ảnh: Phú Hương
Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế để tham mưu cho Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp trong quy định mức hỗ trợ và các nguồn lực hỗ trợ chống dịch. Đồng thời kiểm soát, giám sát thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách của nhà nước.
Trong khi bệnh dịch hiện mới xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc, các địa phương cần có giải pháp kiểm soát tốt nguồn lợn và sản phẩm từ lợn vận chuyển vào phía Nam; chủ động trích quỹ dự phòng để làm tốt công tác chống dịch. Người chăn nuôi thực hiện “5 không” trong phòng chống dịch.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã lĩnh hội chỉ đạo của Thủ tướng và đề xuất với thủ tưởng các bộ, ban, ngành, địa phương các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.