Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ tăng viện từ TP. Hồ Chí Minh trở về

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thực sự xúc động trước sự hy sinh, vất vả của những người làm công tác y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Sáng 25/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 từ TP Hồ Chí Minh trở về. 

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Phạm Bằng
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến 60 “chiến sỹ áo trắng” của ngành Y tế tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần hy sinh quên mình vì người dân TP. Hồ Chí Minh của các cán bộ y, bác sĩ trong đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, làn sóng dịch lần thứ tư diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, với tâm dịch là TP. Hồ Chí Minh. Ngay những ngày đầu khi dịch diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của TP. Hồ Chí Minh, ngành Y tế tỉnh với tinh thần tương thân, tương ái đã kêu gọi cán bộ trong ngành tham gia tăng viện cho các tỉnh phía Nam để tham gia chống dịch.

Trong đó, 60 cán bộ, chiến sĩ trở về lần này là đoàn đầu tiên, xuất phát vào ngày 12/7 và hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 18/9. Tại TP. Hồ Chí Minh, các cán bộ này đã thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Trưng Vương. Đây là là bệnh viện chuyển đổi công năng để điều trị bệnh nhân Covid - 19 thuộc tầng 3 của tháp 3 tầng. Bệnh viện nhận nhiệm vụ điều trị 1.000 bệnh nhân ở mức độ nặng và nguy kịch, có bệnh nền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

“Nhiệm vụ của đoàn hết sức có ý nghĩa khi những người con quê Bác chiến đấu phòng, chống dịch cho thành phố mang tên Bác. Các đồng chí đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm cá nhân, nhưng thông qua đó cũng đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vì thế, các đồng chí không chỉ là niềm tự hào của cơ quan, ngành Y tế mà còn của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Chủ tịch UBND tỉnh thực sự xúc động trước sự hy sinh, vất vả của những người làm công tác y tế trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, áp lực trong công việc cũng như sự nguy hiểm trước dịch bệnh đối với các cán bộ trong đoàn. Và thực tế, đã có 2 cán bộ trong đoàn bị nhiễm Covid-19, nhưng sau khi khỏi bệnh thì vẫn tiếp tục quay trở lại làm việc.

"Những cán bộ trong đoàn đã tham gia vào một cuộc chiến chống dịch chưa bao giờ có. Và những đóng góp của đoàn đến nay đã có những kết quả khi đã có nhiều bệnh nhân nguy kịch được cứu sống và tình hình dịch tại TP. Hồ Chí Minh đang tiến triển tích cực, khi số ca nhiễm mới, số ca nặng, số ca tử vong đã giảm", đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn tới người thân, gia đình của 60 cán bộ, y, bác sĩ đã có sự đồng cảm, chia sẻ khi đồng ý cho các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại TP. Hồ Chí Minh trong 65 ngày qua.

60 cán bộ, y, bác sỹ tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng
60 cán bộ, y, bác sĩ tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin nhanh về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến ngày 25/9, tỉnh ghi nhận 1.818 ca nhiễm, đặc biệt là từ ngày 14/8 đến nay đã có hơn 1.300 ca nhiễm, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, có sự ủng hộ của người dân nên dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này cơ bản được kiểm soát. Để đạt được kết quả trên, có vai trò đóng góp rất lớn của ngành Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần không được thỏa mãn, không chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, nguy cơ dịch luôn tiềm ẩn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, bất cứ địa phương nào. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó cơ quan thường trực là ngành Y tế phải luôn luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đại diện đoàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đại diện đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng mong muốn, đoàn cán bộ y, bác sĩ sau khi trở về công tác tại đơn vị thì tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tế trong thời gian qua; để cùng với ngành Y tế tỉnh nhà tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả để phòng, chống dịch, giữ vững được thành quả đã đạt được. Ngành Y tế, các bệnh viện tạo điều kiện cho các đồng chí được thể hiện năng lực, quan tâm chế độ, chính sách để các đồng chí yên tâm công tác.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đến ngành Y tế nói chung và những cán bộ tăng viện cho các tỉnh phía Nam nói riêng trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã có 6 đoàn, với hơn 300 cán bộ y, bác sĩ tăng viện cho các tỉnh phía Nam và đây là đoàn đầu tiên trở về. “Các đồng chí trong đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu chuyên môn, trở về an toàn, được lãnh đạo ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao”, Giám đốc Sở Y tế cho biết.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh cuộc chiến phòng, chống dịch còn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, đại diện cho ngành Y tế hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới./.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...