Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 4/2025
Sáng 15/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 4/2025.

Dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, một số cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan.
Tại phiên tiếp công dân, ông Trần Văn Nhung và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, xóm Sơn Hà, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết bổ sung hỗ trợ mất việc làm đối với các hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thực nghiệm và vườn ươm tạo công nghệ cao tại xã Đông Hiếu.

Dự án khu thực nghiệm và vườn ươm tạo công nghệ cao tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa được đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2015 - 2020 từ Ngân sách nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ với mục tiêu hình thành một cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển Khoa học và Công nghệ khu vực miền Tây Nghệ An, với hình thức hoạt động mang tính chất phi lợi nhuận.
Dự án được triển khai trên diện tích 20,5 ha; có tổng mức đầu tư 28,87 tỷ đồng, trong đó hạng mục giải phóng mặt bằng là 8 tỷ đồng, đã kết thúc thời gian thực hiện vào tháng 12/2020, đi vào vận hành, khai thác sử dụng đến nay được gần 5 năm.
.jpg)
Liên quan đến kiến nghị của công dân, theo Ban tiếp công dân tỉnh do UBND thị xã Thái Hòa khi lập phương án giải phóng mặt bằng năm 2017, 2018 để thực hiện dự án chưa có phần kinh phí cấp cho việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân bị thu hồi đất nên 22 hộ dân xóm Sơn Hà, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa có đơn kiến nghị (đơn của ông Trần Văn Nhung đại diện cho 12 hộ gia đình phê duyệt đợt 1; đơn của ông Lê Công Quảng đại diện cho 10 hộ gia đình phê duyệt đợt 2).
.jpg)
Đến nay, theo dự thảo phương án hỗ trợ bổ sung của UBND thị xã Thái Hoà lập năm 2023 thì tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 22 hộ gia đình 12,12 ha đất đã thu hồi hơn 10,3 tỷ đồng.
Như vậy, phần kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nêu trên là chi phí phát sinh sau khi dự án kết thúc nên không nằm trong tổng mức đầu tư và không thể bổ sung chi phí phát sinh này thông qua dự án.
.jpg)
Trong khi đó, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự đảm bảo hoàn toàn chi thường xuyên, không thể có kinh phí để bố trí nguồn vốn chi trả tiền hỗ trợ nêu trên mà cần phải có sự đầu tư từ Ngân sách nhà nước.

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, UBND thị xã Thái Hòa đều cho rằng, các kiến nghị của công dân là chính đáng về đề nghị cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Sau khi nghe ý kiến công dân và các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án.
.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát tổng thể các chính sách liên quan đến dự án, không chỉ kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, để tránh phát sinh.
Chia sẻ với công dân, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng xứ lý là bắt buộc yêu cầu điều chỉnh dự án đầu tư để xử lý nội dung công dân kiến nghị.

Thuận lợi là hiện nay, dự án chưa tất toán nên có thể điều chỉnh, do đó, Chủ tịch UBND giao UBND thị xã Thái Hòa lập phương án bổ sung đối với nội dung công dân kiến nghị. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ trình điều chỉnh dự án để làm căn cứ chi trả cho các hộ dân.

Khẳng định chỉ đạo giải quyết nhanh nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trấn an công dân yên tâm, kể cả khi không còn chính quyền cấp huyện thì tỉnh và cấp xã chịu trách nhiệm chi trả.