Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng ngành Du lịch nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Đến chúc mừng Sở Du lịch Nghệ An nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Du lịch tiếp tục nỗ lực mức cao nhất, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp xứng đáng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành. Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 6/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2020). Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Du lịch Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với quá trình phát triển 60 năm ngành Du lịch Việt Nam, ngành Du lịch Nghệ An có 25 năm hình thành và phát triển. Dù thời gian chưa dài nhưng du lịch Nghệ An đã có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Việc Nghệ An nằm trong rất ít địa phương được thành lập Sở Du lịch thể hiện vai trò quan trọng đối với ngành Du lịch chung của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong thời gian qua, du lịch Nghệ An có một số thành tích rất đáng ghi nhận. Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung thực hiện Nghị quyết của Trung ương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Du lịch tỉnh tiếp tục nỗ lực mức cao nhất, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Việc thu hút đầu tư hạ tầng du lịch trong thời gian qua đạt những kết quả cơ bản, một số dự án của các tập đoàn lớn đã về đầu tư tại Nghệ An. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, minh chứng toàn tỉnh có hơn 20.000 phòng, 3 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao. Cùng đó, các doanh nghiệp lữ hành hoạt động trên địa bàn khá tích cực, trong đó có một số doanh nghiệp lớn.

Sản phẩm du lịch của tỉnh từng bước được đa dạng hóa, phù hợp với đặc thù của Nghệ An, như là du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái.  

Ngành Du lịch cũng thực hiện tốt công tác quảng bá với không gian ngày càng rộng, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của Nghệ An. Nguồn nhân lực ngày càng tiến bộ, được khách du lịch và người dân đánh giá tốt. Từ đó, tạo được hình ảnh Nghệ An là điểm đến thân thiện và mến khách.

Du lịch biển của Nghệ An chưa phát triển đúng với tiềm năng, chưa gắn kết được với các tour, tuyến. Ảnh tư liệu
Du lịch biển của Nghệ An chưa phát triển đúng với tiềm năng, chưa gắn kết được với các tour, tuyến. Ảnh tư liệu: C.T.V

Hoạt động hợp tác liên kết du lịch có những kết quả tích cực để thúc đẩy, phục hồi và kích cầu du lịch, nhất là thời điểm khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế ở Việt Nam. Công tác quản lý nhà nước thực hiện nghiêm túc hiệu quả, có chất lượng cao.

SỚM TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Tuy nhiên, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù bình quân hàng năm ngành Du lịch Nghệ An tăng trưởng trên 10%, doanh thu tăng xấp xỉ 18-20%, nhưng lượt khách du lịch đến Nghệ An vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt là khách nước ngoài.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Du lịch cần xây dựng chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tích hợp vào quy hoạch phát triển chung của tỉnh, đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX. Từ đó, có kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là cơ sở vật chất quy mô lớn, có chất lượng hơn vì hiện cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh vẫn còn khiêm tốn.

d
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực, sự hồi phục của ngành trong những tháng qua. Ảnh: Phạm Bằng

“Phải có những thương hiệu lớn đầu tư vào tỉnh thì mới nâng cao được chất lượng, giá trị du lịch của Nghệ An” - Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Ngành cũng cần tăng cường hợp tác để tạo chuỗi liên kết trong tỉnh, trong vùng Bắc Trung Bộ, với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, gắn kết tour tuyến, phát huy hết tiềm năng lợi thế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, theo hướng thúc đẩy phát triển, chứ không phải không quản được thì cấm.

Quan tâm đến thương hiệu du lịch Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, ngành phải quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực, vì muốn xây dựng được thương hiệu có chất lượng thì những người làm du lịch phải đảm bảo yêu cầu, tạo ra được những điểm vui chơi đúng nghĩa du lịch, giữ chân được du khách.

“Tiềm năng thu hút du khách của Nghệ An trong giai đoạn tới sẽ tốt, khi chúng ta tăng cường thu hút đầu tư. Khi các nhà đầu tư đến sẽ tạo được môi trường, tạo được các hoạt động kinh tế sôi động thì ngành Du lịch sẽ có cơ hội để phát triển”

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Năm 2020 là năm khó nhất của ngành Du lịch do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đồng chí Nguyễn Đức Trung vẫn đánh giá cao sự nỗ lực, những giải pháp bước đầu nhằm phục hồi hoạt động du lịch của ngành. Để từ đó, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh năm nay có dấu ấn của ngành Du lịch.

“UBND tỉnh quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu cao nhất. Vì thế, ngành Du lịch cũng phải đồng hành với quan điểm này, phải nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh” - người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch báo cáo kết quả du lịch 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch báo cáo kết quả du lịch 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch cho biết, lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm của Nghệ An đạt 620 ngàn lượt, tăng 258% so với hàng năm. Từ đó để thấy, ngành Du lịch Nghệ An vực dậy một cách ngoạn mục.

Thay mặt ngành Du lịch Nghệ An, Giám đốc Sở Du lịch bày tỏ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và hứa sẽ triển khai những giải pháp trong thời gian tới để phát triển du lịch Nghệ An ngày càng tốt hơn, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...