Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Cùng chia sẻ trách nhiệm, gánh vác công việc chung của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là nội dung nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung khi đề cập đến công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành và những giải pháp giải quyết tâm lý bất an, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm trong một số cán bộ, đảng viên.

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh năm 2023 với chủ đề: “Khát vọng - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thành Cường

PHẢI CÙNG GÁNH VÁC CÔNG VIỆC

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, trong công tác phối hợp giải quyết công việc của các sở, ban, ngành, địa phương có tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện chưa đúng, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Vậy, quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy trong việc xử lý vấn đề này như thế nào?.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là vấn đề mà UBND tỉnh đã nhìn rõ và chỉ ra. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành đã có nhiều cố gắng trong giải quyết công việc, nhưng việc phối hợp vẫn còn những hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đặt câu hỏi tới Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đặt câu hỏi tới Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

Nguyên nhân khách quan là do có những vấn đề phức tạp kéo dài, có yếu tố lịch sử để lại. Mặt khác, cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi, quá trình chuyển tiếp hướng dẫn không rõ nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nhưng về mặt chủ quan, sự phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, còn có tính hình thức, chưa đeo bám để giải quyết dứt điểm công việc. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, ngành khi tham mưu xử lý công việc phải có quan điểm, chính kiến rõ ràng, không chung chung.

Để giải quyết tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo bằng các biện pháp hành chính, kiểm tra, giám sát, yêu cầu xử lý; đồng thời, có biện pháp động viên để các ngành có ý thức hơn với công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: Thành Cường

"Chúng ta phải xác định, đây là công việc chung của tỉnh, nên phải có nhận thức cùng chia sẻ, cùng gánh vác công việc với nhau, phối hợp tốt hơn để công việc đạt hiệu quả cao nhất", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

"RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC, RÕ KẾT QUẢ, RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ THỜI GIAN"

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, đã xuất hiện trạng thái tâm lý bất an, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm trong một số cán bộ, đảng viên... dẫn đến hệ quả là kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để giải quyết vấn đề trên?.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, đây là câu hỏi rất thực tế, rất thời sự. Trong thời gian qua, khi cả nước đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Vì thế, Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Song Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng, không phải vì chúng ta đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà có tâm lý e sợ, e ngại, không dám làm. Chúng ta phải gánh vác trách nhiệm cùng với nhau để giải quyết các vấn đề đặt ra.

Trong chỉ đạo giải quyết công việc, phải rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thời gian, vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhưng phải phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, đồng chí Phan Nguyên Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, hiện công tác quản lý đất đai còn một số bất cập, hiệu quả sử dụng đất chưa cao, công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ... Vậy, cần có giải pháp cụ thể nào để khắc phục những hạn chế nêu trên?.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các giải pháp giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các giải pháp giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ảnh: Thành Cường

Để khắc phục tình trạng trên, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 5 nhóm giải pháp: Điều chỉnh cơ chế, chính sách, đẩy mạnh đấu giá đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các công ty, nông, lâm trường; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng đất; Quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Tập trung xử lý kịp thời các vướng mắc ở cơ sở.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường; Tổ chức hiệu quả Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ tài nguyên, môi trường; Chú trọng công tác phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, nhiều tồn tại, vướng mắc, khó khăn kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vì vậy, trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại trên một cách hiệu quả nhất.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.