Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 12

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Trương Văn Lệ (trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Lệ đại diện cho 13 hộ gia đình ở xã Nghi Phong (Nghi Lộc) kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết quyền lợi về đất đai đối với những hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Nghi Phong có nhà ở gắn liền với đất trên địa giới hành chính xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân (TP. Vinh) để ổn định cuộc sống.

“Gần 30 năm qua, do đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nên người dân không được cầm cố để vay vốn sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến việc học hành của con cháu”, ông Lệ nói.

Công dân Trương Văn Lệ trình bày nội dung đơn. Ảnh: Phạm Bằng
Công dân Trương Văn Lệ trình bày nội dung đơn. Ảnh: Phạm Bằng

Về nguồn gốc sử dụng đất, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, 13 hộ dân này được Hợp tác xã Nghi Phong cấp đất trái thẩm quyền vào những năm 1988 - 1993 với mục đích đất ở. Trong này, 7 hộ dân có đơn kiến nghị với tổng diện tích là 1.086 m2, 6 hộ còn lại chưa thu thập hồ sơ nên chưa có kiến nghị. Toàn bộ diện tích của các hộ dân nằm trong quy hoạch mở rộng Quốc lộ 46.

“Trước đây, xã Nghi Phong đã có chủ trương chuyển đổi một số vị trí đất sản xuất nông nghiệp bám trục đường lớn để quy hoạch đất ở nhưng các hộ dân này không đồng ý nên việc cấp đất theo Nghị định 64 cho các hộ dân này không thực hiện được. Vì vậy, các hộ không có tên trong Bản đồ 299, sổ mục kê, sổ địa chính của xã Nghi Phong”, ông Tú nói. 

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh báo cáo kết quả và đề xuất hướng giải quyết các nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh báo cáo kết quả và đề xuất hướng giải quyết các nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND TP. Vinh cũng cho rằng, theo quy hoạch xây dựng cơ sở 2 Đại học Vinh thì 7 thửa đất nằm trong quy hoạch và thuộc diện di dời tái định cư.  Nhưng sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất này lại nằm hoàn toàn trong quy hoạch mở rộng Quốc lộ 46. Do vướng mắc về quy hoạch nên đến nay các hộ dân này vẫn chưa được cấp GCN QSD đất.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt cho rằng, các hộ dân được cấp đất trái thẩm quyền, nếu đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì mới đủ điều kiện để xem xét cấp GCN QSD đất. Còn Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền thì nêu quan điểm, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 46 đoạn qua xã Nghi Ân để đưa diện tích đất của các hộ dân ra ngoài quy hoạch.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở TN&MT đề xuất hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Hoàng Phú Hiền  đề xuất hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến của công dân và UBND TP. Vinh, các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với các hộ dân vì nhiều năm qua do vướng mắc về quy hoạch nên chưa được hưởng các quyền lợi về đất đai.

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, về quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP. Vinh, các ngành liên quan rà soát tổng thể và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch mặt cắt 108m trong quy hoạch phân khu của khu vực để xem xét khả năng điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch Quốc lộ 46 và cơ sở 2 Đại học Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong trường hợp điều chỉnh được thì kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, đảm bảo phù hợp cảnh quan cả tuyến Quốc lộ 46 và cơ sở 2 Đại học Vinh. Trường hợp không điều chỉnh được thì phải nói rõ phương án để triển khai thực hiện giải tỏa và có bố trí mặt bằng tái định cư cho các hộ dân.

Về nguồn gốc đất, nghĩa vụ tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP.Vinh kiểm tra quá trình sử dụng đất, đảm bảo phù hợp, gắn với thực tế là các hộ dân này đã sử dụng từ năm 1988 -1993 cho đến nay. Đây là cơ sở để xem xét việc cấp GCN QSD đất cho các hộ dân nếu đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1/2022 để xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…