Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp thân mật Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tối 9/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp thân mật ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Cùng tiếp đoàn, có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An rất vui mừng được đón Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan do ngài Wojciech Gerwel làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 đến ngài Đại sứ và đoàn công tác. Trong 2 năm qua, Nghệ An cùng với cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch, tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và triển khai một cách chủ động, linh hoạt, thích ứng và hiệu quả.

Toàn cảnh buổi đón tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh buổi đón tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin toàn tỉnh đạt 98% đối với người tiêm 1 mũi; 72% đối với người tiêm 2 mũi; tỷ lệ bệnh nhân tử vong thuộc nhóm thấp nhất cả nước khoảng 0,57%. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế và trong năm 2021, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt được một số kết quả quan trọng.

Về mối quan hệ hợp tác giữa Ba Lan với tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, những năm qua, Đại sứ quán Ba Lan đã luôn dành cho tỉnh Nghệ An nhiều sự viện trợ quý báu. Lần này, Đại sứ quán Ba Lan còn tặng 2 chiếc máy thở cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

"Đây là món quà hết sức ý nghĩa, góp phần cho công tác chăm sóc, cứu chữa người bệnh trên địa bàn tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong thời điểm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, món quà này càng trở nên ý nghĩa hơn", Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam trao đổi thân mật. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam trao đổi thân mật. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam 3 vấn đề.

Thứ nhất, đề nghị ngài Đại sứ khâu nối, giới thiệu các Trường Đại học, Viện nghiên cứu y, dược của Ba Lan với Trường Đại học Y khoa Vinh để hợp tác, trao đổi đào tạo về y, dược thông qua các hoạt động như cấp học bổng, tổ chức tập huấn hoặc hội thảo chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm...

Đồng thời, tiếp tục tài trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An các trang thiết bị y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cùng đó, đề nghị Đại sứ giới thiệu các doanh nghiệp Ba Lan đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An, với các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đến ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đến ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, ngài Wojciech Gerwel đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những thông tin quý báu mà Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin. Khẳng định tình yêu với đất nước Việt Nam nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng, ngài Đại sứ cho biết, rất bất ngờ trước sự phát triển của thành phố Vinh trong những năm trở lại đây. Đặc biệt vui mừng vì nhiều người Việt Nam đã chọn Ba Lan là nơi học tập, sinh sống.

Nhấn mạnh mối quan hệ của Việt Nam và Ba Lan đã có 71 năm, 2 nước có nhiều nét tương đồng, trong thời gian tới Ba Lan muốn tiếp tục hợp tác với tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực Y tế. Đồng thời, mong muốn được tiếp tục hỗ trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - biểu tượng cho tình hữu nghị giữa 2 nước.

Ba Lan cũng mong muốn tiếp tục được đón nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam sang học tập. Đồng thời, sẽ thúc đẩy để có cơ hội hợp tác với Trường Đại học Y khoa Vinh. Về lời mời kêu gọi đầu tư vào Nghệ An, Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cho biết, sẽ gửi những thông tin này đến các doanh nghiệp Ba Lan./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.