Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tuyển người nào, chắc người đó trong gọi công dân nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu: “Tuyển người nào, chắc người đó, không có bù đổi, loại trả” trong công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Chiều 12/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 diễn ra chiều nay. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân 2020. Ảnh: Tiến Hùng
Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân 2020. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2019, Nghệ An được Chính phủ giao chỉ tiêu 3.389 công dân, trong đó 3.200 công dân nhập ngũ quân đội; 189 công dân nhập ngũ công an. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong tuyển quân. Đó là, công tác đăng ký, nắm, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của một số địa phương chưa toàn diện, nhất là số công dân thuộc diện nhập ngũ tạm vắng, đi làm ăn xa, đi học..; đăng ký tạm trú, tạm vắng thiếu đồng bộ. Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với các trường đại học, cao đẳng trong việc di chuyển nghĩa vụ quân sự của công dân chưa chặt chẽ, nhiều công dân học xong không di chuyển nghĩa vụ quân sự...

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2020, Nghệ An được Chính phủ giao 3.255 công dân, trong đó 3.200 công dân nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân nhập ngũ vào công an nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu: “Tuyển người nào, chắc người đó, không có bù đổi, loại trả”; chú trọng tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào công giáo ở vùng đặc thù; tổ chức giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân; bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ; thực hiện tốt khâu “bình cử” tại thôn, bản, tổ dân cư; thực hiện triệt để cải cách hành chính trong tuyển quân. Thường xuyên sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh mặt yếu, khâu yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân; có chính sách hỗ trợ cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc...

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.