Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, động viên Công ty Điện lực Nghệ An những ngày làm việc đầu năm
Sáng 24/2 (mồng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến thăm, động viên lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An trong những ngày làm việc đầu Xuân.
Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của ngành Điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Điện lực giữ vai trò nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; thiếu điện sẽ không thể vận hành hiệu quả bộ máy, phát triển công nghiệp, dịch vụ hay triển khai chuyển đổi số.

Nhìn lại năm 2025, lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là năm có khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mang tính chưa từng có tiền lệ. Tháng 3, Nghệ An triển khai tinh gọn bộ máy các sở, ban, ngành. Tháng 7, tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã, phường), tiếp tục sắp xếp tổ chức, nhân sự. Cùng thời điểm, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ.
Trong năm, Nghệ An còn chịu tác động của nhiều đợt bão, lũ lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc của các cấp, ngành, tỉnh đã khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, an sinh xã hội được bảo đảm, người dân được chăm lo chu đáo trong dịp Tết cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận năm 2025, ngành Điện là một trong những lĩnh vực vất vả nhất khi vừa đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, vừa khắc phục sự cố do bão, lũ gây ra. Đặc biệt, ngành đã tập trung đầu tư, đưa điện lưới đến 5 bản chưa có điện, kịp thời đóng điện để người dân đón Xuân.
Tại buổi gặp mặt được kết nối trực tuyến tới 20 điểm cầu, người đứng đầu UBND tỉnh chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5%, thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, tập trung vào 3 trụ cột là công nghiệp, du lịch và dịch vụ, thương mại.

Một số dự án động lực dự kiến khởi công vào ngày 30/4/2026 gồm Dự án Điện khí LNG Quỳnh Lập, KCN VSIP 3, ký kết KCN VSIP 4; tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy… hướng tới mục tiêu đến năm 2030 thu ngân sách đạt 55.000 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt được các mục tiêu trên, hạ tầng điện phải đi trước một bước, bảo đảm đủ nguồn và lưới điện cho các khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ. Ngành Điện giữ vai trò then chốt trong việc tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh chia sẻ trăn trở khi toàn tỉnh còn 21 “vùng lõm” chưa có điện, cần đầu tư bằng nguồn vốn công. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đã giao Sở Công Thương tham mưu, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công Thương và Chính phủ để bố trí nguồn lực, quyết tâm trong nhiệm kỳ bảo đảm 100% hộ dân trên địa bàn có điện.
Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định hạ tầng năng lượng và viễn thông phải đi trước. “Không có điện, không có mạng thì không thể chuyển đổi số”, đồng chí nói, đồng thời, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh, ngành Công Thương và ngành Điện lực để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, công nhân ngành Điện trong khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo dòng điện liên tục phục vụ sản xuất và đời sống.
Nhân dịp đầu Xuân, đồng chí chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Điện sức khỏe, đoàn kết, năm mới nhiều niềm vui và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Nghệ An.
Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý hơn 1,2 triệu khách hàng sử dụng điện, đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ theo phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm mọi hoạt động”.

Các dịch vụ điện được số hóa toàn diện, thủ tục cấp điện giải quyết kịp thời, chính xác; chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được rút ngắn. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%. Năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 90.839 yêu cầu dịch vụ điện của khách hàng, đảm bảo đúng thời gian quy định.
Song song với nâng cao chất lượng phục vụ, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tổn thất điện năng tiếp tục giảm, thấp hơn năm trước và đạt kế hoạch được giao. Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt khoảng 5,33 tỷ kWh, tăng 4,2% so với năm 2024, hoàn thành 100,4% kế hoạch. Doanh thu tiền điện đạt trên 11.600 tỷ đồng, tăng hơn 11,4% so với năm trước, đảm bảo cân đối tài chính và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, công ty đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, trong dịp Tết vừa qua, hệ thống lưới điện được vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố; công tác dịch vụ khách hàng được đảm bảo thông suốt. Với kết quả này, đơn vị được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao giải Nhất về công tác đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết năm 2025.


