Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết Ukraine đáp ứng 'gần như tất cả' để gia nhập EU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen cho biết, Kiev được cho là đã đáp ứng "gần như tất cả" các yêu cầu để bắt đầu đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, đây chỉ là cách "hâm nóng" dư luận của EC trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

656704da02e8bd3c9575e697.jpg
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Tôi rất ấn tượng về những cải cách sâu sắc và cơ cấu mà Ukraine đang theo đuổi, đồng thời tiến hành một cuộc đấu tranh sinh tồn. Kiev đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết trong hầu hết 7 bước mà chúng tôi yêu cầu họ thực hiện, khi muốn trở thành quốc gia ứng cử viên" - bà Ursula von der Leyen cho hay.

Trước đó, bà Ursula von der Leyen nói rằng, Ukraine đã sẵn sàng 90% cho cuộc đối thoại này. Đặc biệt là tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, cũng như đưa ra các cải cách để bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số.

Thời điểm Ukraine ngay lập tức gia nhập EU sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine thực hiện cải cách ở nước này.

Tuy nhiên, ngày 29/11, trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France Inter, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel thừa nhận rằng, hiện tại giữa các nước EU chưa có thỏa thuận nào về việc bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine trong EU.

Đồng thời, các nhà báo phương Tây lưu ý rằng một số nước EU phản đối việc Ukraine gia nhập khối, đặc biệt là Áo, Hungary và Pháp. Theo các chuyên gia, trong tình hình này, tuyên bố của người đứng đầu EC chỉ là cách nhằm “hâm nóng” dư luận châu Âu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12, tại đó các bên tham gia có thể khởi động quá trình đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU.

Victoria Fedosova- Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Dự báo Chiến lược của Đại học Tổng hợp hữu nghị các dân tộc (RUDN) cho rằng, Chủ tịch EC không được phép phát biểu về những chủ đề như vậy, bởi vì theo cách này, bà von der Leyen đã bỏ qua tiếng nói chính phủ của các quốc gia thành viên, vốn sẽ đưa ra quyết định tập thể về việc bắt đầu quá trình đàm phán.

“Nhiều thành viên EU phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Điều này được thể hiện trong một số quyết định kinh tế và chính trị, đi ngược lại các yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Đặc biệt, việc tẩy chay các kế hoạch nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine đang diễn ra ở Ba Lan, Hungary và Slovakia. Hơn nữa, không chỉ các chính trị gia mà cả những người dân bình thường cũng tỏ ra không hài lòng” - chuyên gia Victoria Fedosova phân tích.

Tuy nhiên, Fedosova tin rằng Mỹ đang “gây áp lực lên Brussels” về vấn đề chấp nhận kết nạp Ukraine vào ''hàng ngũ'' các nước EU.

Quyết định chính thức về việc bắt đầu quá trình đàm phán sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào ngày 14-15/12.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".