Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng các tổ chức Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng một số tổ chức Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Phòng PA02 - Công an tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên đoàn công tác thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Trường Mầm non Tư thục Lâm Bích (thành phố Vinh). Ảnh: Công Kiên

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Trường Tư thục Mầm non Lâm Bích (thành phố Vinh), Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Tân Hương, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật 19/3, Hội dòng Thừa sai Bác ái Vinh, Hội dòng Mến Thánh giá Vinh (huyện Nghi Lộc) và Cộng đoàn Mến Thánh giá Trang Nứa (huyện Hưng Nguyên).

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm và món quà nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 cùng lời chúc các nữ tu sĩ, các cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật an lành, ấm áp, sức khỏe dồi dào và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên đoàn công tác của tỉnh tặng hoa và quà cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Tân Hương (Nghi Lộc) nhân dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nữ tu sĩ trong các tổ chức Công giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chung tay giúp đỡ, tạo dựng tương lai cho trẻ em mồ côi, khuyết tật. Đây vừa là sứ mệnh của Thiên Chúa giao phó, vừa là tình thương dành cho các em nhỏ thiệt thòi và một phần trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp, bên cạnh việc quan tâm, chăm sóc các cháu mồ côi, khuyết tật, các nữ tu sĩ cần chú ý việc phòng, chống dịch, tránh để lây lan dịch bệnh cho các cháu nhỏ. Qua đó, góp phần cùng toàn thể xã hội từng bước khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19 để cuộc sống sớm trở lại yên vui.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Giáng sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật 19/3 (Nghi Lộc). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên đoàn công tác của tỉnh tặng hoa và quà cho Hội dòng Thừa sai Bác ái Vinh. Ảnh: Công Kiên

Đại diện các tổ chức Công giáo đã bày tỏ niềm xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh. Sự quan tâm này khiến niềm vui được nhân lên trong mùa Giáng sinh, là động lực để các nữ tu sĩ tiếp tục gắn bó với công việc, thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.

Các nữ tu sĩ ở các tổ chức Công giáo cũng gửi tới lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, từng bước đẩy lùi dịch bệnh để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ảnh: Công Kiên
Các nữ tu sĩ ở các tổ chức Công giáo bày tỏ niềm xúc động, biết ơn và gửi tới lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.