Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chiều 17/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã về chung vui với bà con nhân dân thôn 6, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai).

Thôn 6, xã Quỳnh Vinh là ở trung tâm khu vực vùng An Bình, có 268 hộ và hơn 1.000 nhân khẩu, 11 tổ tự quản, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 82,%. Địa thế thuận lợi nên các ngành, nghề dịch vụ khá phát triển. Thu nhập bình quân khoảng 41,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ giàu đạt 35%, hộ khá đạt 40%; chỉ còn 04 hộ nghèo.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Thành và xã Tây Thành chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con xóm Rạng Đông.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con thôn 6.

Các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được xã và xóm quan tâm chăm lo bằng các hoạt động thiết thực, từ đầu năm 2019 đến nay vận động xây dựng mới 10 nhà, sửa chữa 5 nhà. Các phong trào ở khu dân cư được bà con hưởng ứng sôi nổi, tạo ra không khí đoàn kết và phấn khởi, an ninh trật tự được giữ vững.

Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã đóng góp 3.000 ngày công và 1,2 tỷ đồng, hiến hơn 4.000 m2 đất, phá 350 m bờ tường bao dể giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm đã được đổ bê tông hóa và trồng hoa dọc hai bên, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và văn minh…

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết của chị em phụ nữ thôn 6.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết của chị em phụ nữ thôn 6.

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết của người dân thôn 6, xã Quỳnh Vinh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giành được những thắng lợi vẻ vang. 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cán bộ và nhân dân  thôn 6, xã Quỳnh Vinh đạt được, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” cho đại diện thôn 6.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” cho đại diện thôn 6.

Đồng thời, đồng chí mong muốn toàn thể nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tích cực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố mối đoàn kết lương - giáo, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho các hộ nghèo xã
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho các hộ nghèo xã Quỳnh Vinh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh tặng bà con thôn 6 bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” và trao 15 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong  xã. Các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, xã Quỳnh Vinh cũng dành nhiều suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.