Chú trọng tuyên truyền, xây dựng Hoàng Mai trở thành cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được thống nhất tại buổi làm việc giữa Báo Nghệ An và Thường trực Thị ủy Hoàng Mai về công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Nghệ An, diễn ra chiều ngày 10/1.
Buổi làm việc giữa Thường trực Thị ủy Hoàng Mai và Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Võ Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai; đồng chí Trần Hữu Nghĩa Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong năm 2017, Báo Nghệ An và Thị xã Hoàng Mai đã phối hợp tuyên truyền đậm nét về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh với các tệ nạn xã hội; với gần 100 tin, bài báo in và hàng trăm tin, ảnh được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.
Trong đó, nổi bật có loạt bài về lĩnh vực xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị khối xóm, chấp hành Luật Khoáng sản, gỡ vướng và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; giới thiệu được các mô hình đánh bắt xa bờ ...; tổ chức thực hiện 3 trang địa phương. 
Báo Nghệ An đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và khả năng tương tác cho 40 học viên trên địa bàn; tiếp nhận và xử lý, trả lời 4 đơn thư.
Đồng chí Tô Huy Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai đề xuất Báo Nghệ An cần tuyên truyền đậm nét hơn về du lịch biển, văn hóa tâm linh ở Thị xã. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Tô Huy Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai đề nghị tuyên truyền đậm nét hơn về du lịch biển, văn hóa tâm linh ở Thị xã. Ảnh: Nguyễn Hải
Về phát hành và sử dụng báo, thị xã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, đôn đốc nhờ vậy đã có 100% đầu mối, chi bộ có báo Nghệ An theo quy định. Toàn thị xã hiện đặt mua đạt 292 tờ/kỳ, chất lượng chuyển phát báo được cải thiện rõ nét; có 3 đơn vị được khen thưởng về phát hành, sử dụng báo trong năm 2017.
Đền Cờn, một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải
Tàu thuyền cập bến chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền tại Đền Cờn, một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải
Bước sang năm 2018, trên cơ sở thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động phối hợp năm 2017, Thị xã Hoàng Mai và Báo Nghệ An thống nhất sẽ tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo;những kết quả nổi bật kết quả sau 5 năm thành lập thị xã. 
Đồng thời, Báo Nghệ An phối hợp tập trung tuyên truyền xây dựng Thị xã trở thành 1 trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; công tác chỉnh trang và quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư; tuyên truyền đậm nét hơn về tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh của thị xã; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo...
Hai bên cũng đã thống nhất xây dựng mỗi quý 1 chuyên trang địa phương trên Báo Nghệ An nhật báo. 
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi, gợi mở một số nội dung tuyên truyền cho Thị xã Hoàng Mai trong năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi một số nội dung tuyên truyền cho Thị xã Hoàng Mai trong năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền giữa Thị xã và Báo Nghệ An thời gian qua. Đồng chí giao Ban Tuyên giáo và các phòng, ban liên quan chủ động xây dựng đề cương, nội dung để tuyên truyền và phối hợp với từng phòng, ban Báo Nghệ An để tổ chức thực hiện; tiếp tục đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo theo tinh thần Chỉ thị 11/CT; nhân rộng các mô hình sử dụng báo hiệu quả, thiết thực.