Chưa có mẫu ADN, Malaysia chưa bàn giao thi thể ông Kim Jong Nam

Malaysia sẽ không trao trả thi thể ông Kim Jong Nam cho đến khi gia đình cung cấp ADN, bất chấp việc Bình Nhưỡng yêu cầu trao trả thi thể ông này.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Chưa có mẫu ADN, Malaysia chưa bàn giao thi thể ông Kim Jong Nam
Các nhân viên pháp y Malaysia đang kiểm tra mẫu máu và mô của ông Kim Jong Nam - Ảnh: AFP

"Cho đến nay không có thành viên nào của gia đình hoặc thân nhân đến nhận diện thi thể. Chúng tôi cần một mẫu ADN của một thành viên gia đình để đối chiếu với hồ sơ của người chết" - cảnh sát trưởng bang Selangor Abdul Samah nói với hãng AFP ngày 17-2.

"CHDCND Triều Tiên đã gởi tới Malaysia yêu cầu trao trả thi thể ông Kim Jong Nam nhưng trước khi chúng tôi trả thi thể, phải xác nhận danh tánh chính xác của người này" - ông Samah nói thêm.

Cùng ngày, các chuyên gia pháp y tiến hành kiểm tra thi thể ông Kim Jong Nam để xác định loại độc tố đã được phun lên mặt ông dẫn đến cái chết của ông này.

Quan chức Malaysia cho biết các nhà ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng phản đối việc khám nghiệm tử thi của ông Kim Jong Nam. Tuy nhiên chính quyền Kuala Lumpur rất kiên quyết và khẳng định họ sẽ không giao thi thể cho đến khi cuộc khám nghiệm hoàn tất.

AFP dẫn lời bác sĩ Cornelia Charito Siricord của cục hóa học thuộc Bộ Khoa học Malaysia cho biết các kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm đang kiểm tra mẫu máu và mô để có thể đưa ra kết quả phân tích trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó cảnh sát vẫn đang thẩm vấn hai nữ nghi can cùng một người đàn ông Malaysia. Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông Malaysia này là tình nhân của một trong hai nữ nghi can trên. 

Trước đó, phó thủ tướng Malaysia dựa theo hộ chiếu trên người nạn nhân đã xác nhận rằng người đàn ông bị ám sát bằng chất độc tại sân bay Kuala Lumpur hôm 12-2 là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cũng nói rằng Malaysia sẵn lòng dàn xếp thỏa đáng yêu cầu trao trả thi thể ông Kim Jong Nam của Bình Nhưỡng.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.