Chùa Đông Yên trao quà tại trường Tiểu học 2 xã Mường Lống

(Baonghean.vn) - Hoạt động nhằm chung tay, góp sức giúp các em học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường.

Sáng 20/4, Chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) tổ chức thăm, tặng quà cho trường Tiểu học 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Thay mặt đoàn từ thiện, Thượng tá Cao Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đã tặng số tiền 30 triệu đồng cho Ban Giám hiệu trường Tiểu học 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn

Thay mặt đoàn từ thiện, Thượng tá Cao Văn Tám - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đã tặng số tiền 30 triệu đồng cho Ban Giám hiệu trường Tiểu học 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Tại đây, đoàn từ thiện đã ân cần thăm hỏi công tác dạy và học của nhà trường, đời sống của giáo viên, học sinh; chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, tinh thần của nhà trường và tặng 30 triệu đồng tiền mặt phục vụ việc tu sửa nhà bán trú học sinh của nhà trường với mong muốn sẽ cải thiện được phần nào điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh.

Ghi nhận tấm lòng hảo tâm và món quà ý nghĩa, thiết thực và nhân văn của nhà chùa, quý phật tử và các thành viên trong đoàn, Ban Giám hiệu trường Tiểu học 2 xã Mường Lống đã bày tỏ sự biết ơn khi các thành viên trong đoàn đã không quản ngại khó khăn, vượt hàng trăm km đường để đến với thầy và trò nhà trường; đồng thời sẽ sử dụng nguồn tiền nhận được đúng mục đích, phục vụ việc dạy và học của nhà trường ngày càng tốt hơn.

Đoàn từ thiện đã chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu trường Tiểu học 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn từ thiện đã chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu trường Tiểu học 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Được biết thời gian qua, cùng với chùa Đông Yên, nhiều ngôi chùa trên địa bàn Nghệ An như chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu), Yên Thái (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu), Cổ Am (xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu)… đã đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện xã hội lên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.