Chưa ngã ngũ kết quả, cha bà Le Pen đã mua sẵn rượu ăn mừng?

Cha của ứng viên cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp Marine Le Pen đã dành hơn 8.500 euro (9.300 USD) để mua những chai rượu thượng hạng, sẵn sàng ăn mừng chiến thắng của con gái. Tuy nhiên toàn bộ số tiền này lại do những người đóng thuế trong liên minh châu Âu (EU) chi trả.

Hóa đơn mua rượu tại một cửa hàng rượu vang thượng hạng của ông Jean-Marie Le Pen bao gồm hàng chục chai sâm-panh Bollinger, Dom Perignon và Laurent Perrier.

bầu cử tổng thống Pháp, Le Pen, Macron, Nghị viện châu Âu
Ứng viên tổng thống Pháp Marine Le Pen ôm hôn cha. (Ảnh: AP)

Những chai rượu vang Pháp có thương hiệu lớn như Pomerol Chateau Vieux Ferrand cũng nằm trong số 100 chai rượu đã được đưa tới Montretout, dinh thự của gia đình Le Pen ở ngoại ô Paris vào tháng 12/2016.

Tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn mua hàng đều được ông Jean Le Pen gửi tới Nghị viện châu Âu ở Brussels, nơi ông vẫn là một nghị sĩ, để thanh toán, trang tin điều tra hàng đầu Paris Mediapart tiết lộ.

Ông Jean, mang tư tưởng phân biệt chủng tộc và chống Do Thái, là người thành lập kiêm chủ tịch danh dự của đảng Mặt trận Quốc gia và hiện đang hậu thuẫn cho bà Marine (48 tuổi) trong cuộc chạy đua vào điện Élysée. Bản thân ông cũng đã đi tới vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2002 nhưng đã bị ứng viên bảo thủ Jacques Chirac đánh bại với số phiếu áp đảo.

Bà Marine Le Pen từng tuyên bố đã có một sự rạn nứt giữa cha và con gái nhưng nhiều người nghi ngờ rằng điều này đã được sắp đặt để giúp bà thu hút các cử tri ôn hòa.

Mediapart viết rằng ông Jean Marie Le Pen đã sử dụng "khoản công quỹ, theo lý thuyết là để các nghị sĩ trả tiền thuê thư ký và các chi phí liên quan, vào việc mua rượu".

Toàn bộ số rượu đều tới từ Lavinia, một cửa hàng rượu vang thượng hạng tại quận 1, Paris và được giao vào ngày 28/12/2016, đúng thời điểm bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp.

Ông Jean thậm chí còn yêu cầu cửa hàng dán nhãn "Nghị viện châu Âu" lên các chai rượu nhưng không rõ liệu Lavinia có làm như vậy không.

Một số nguồn tin am hiểu về vụ việc - sẽ trở thành chủ đề điều tra của nghị viện châu Âu - cho biết ông Le Pen đang trong "tâm trạng lễ hội" vào thời điểm đó.

Các nguồn tin nói rằng ông ấy dường như đã uống rất nhiều rượu để mừng cô con gái út bước qua vòng một của cuộc bầu cử.

Bà Le Pen hiện đang chuẩn bị đối đầu với ứng viên độc lập Emmanuel Macrontại vòng hai của cuộc bầu cử vào hôm 7/5. Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Macron được dự đoán sẽ trở thành người chiến thắng.

Cho tới nay, cả bà Marine Le Pen hay đảng Mặt trận Quốc gia đều chưa bình luận về vụ bê bối tài chính trong đảng.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp đang tiến hành điều tra về cáo buộc rằng bà Le Pen đã trao cho các thành viên trong đảng những công việc giả mạo tại Nghị viện châu Âu. Các thành viên này được cho là đã được trả lương lên tới hàng trăm ngàn bảng Anh bằng tiền của những người đóng thuế mà không phải làm bất cứ việc gì tại Brussels.

Theo Vietnamnet

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.