Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội CCB tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 14/8, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, tính đến ngày 15/6/2017, Đại hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ sở Hội CCB khối 487 đã tiến hành đại hội xong. Việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở bảo đảm tốt về nội dung và công tác nhân sự. Đối với Đại hội Hội CCB cấp huyện, đến ngày 13/7/2017, các huyện, thành, thị đã tổ chức đại hội xong. Số uỷ viên Ban chấp hành Hội CCB huyện được bầu là 474/474 đồng chí, đều có tỷ lệ tín nhiệm cao.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, theo chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam đã thống nhất chủ đề, nhiệm vụ của đại hội và tiến hành thành lập các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Về công tác nhân sự, đề án nhân sự dự kiến số lượng Ban chấp hành Hội CCB tỉnh là 32 đồng chí, số lượng Ban Thường vụ là 7 đồng chí, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra là 5 đồng chí, nhân sự đại biểu dự Đại hội Hội CCB toàn quốc khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 13 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho ý kiến về
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho ý kiến về việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm phiếu, đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn. Ảnh: Phước Anh

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và đại diện các Ban của Tỉnh uỷ đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB tỉnh. Theo đó, các ý kiến tập trung góp ý vào chương trình, mục tiêu, phương hướng, đề án nhân sự… của đại hội. Việc sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quá trình kiểm phiếu được nhanh, chính xác, an toàn cũng được đề cập tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, Hội CCB tỉnh cần
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho ý kiến về số lượng khách mời, các chỉ tiêu đại hội... Ảnh: Phước Anh

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cơ bản nhất trí với nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB tỉnh. Tuy nhiên, về đề án nhân sự, Bí thư Tỉnh uỷ giao cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng với Hội CCB tỉnh rà soát lại quy trình nhân sự đại hội đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

Về vấn đề thảo luận tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tăng thời gian để các đại biểu tham gia ý kiến, nhất là về các vấn đề thời sự. Báo cáo chính trị tại đại hội cần rút gọn lại và làm rõ hơn vai trò của Hội CCB trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội và vai trò giám sát, phản biện xã hội. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Hội CCB tỉnh cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội Hội CCB tỉnh dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày, bắt đầu từ chiều 20/9/2017 đến ngày 21/9/2017.

Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.