Chuẩn bị tốt cho Hội nghị nông dân sản xuất giỏi toàn tỉnh

(Baonghean.vn)- Ngày 6/11, UBND tỉnh làm việc với Hội nông dân tỉnh để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị nông dân sản xuất giỏi tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ hội nông dân tỉnh.

Toàn cảnh chương trình làm việc.
Toàn cảnh cuộc họp

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay, đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng trăm ngàn hộ nông dân.

Trong giai đoạn 2012 – 2014, số lượng nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các các cấp chiếm gần 60% số lượng nông dân cả tỉnh. Đến năm 2014, toàn tỉnh có hơn 98000 hộ đạt danh hiệu. Trong đó có 432 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương. Nhiều huyện, thành thị tiêu biểu như Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Đô Lương,…

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị.
Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị.

Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động. Rất nhiều tấm gương nông dân biết phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, vươn lên thoát nghèo và làm giàu một cách bến vững. Nhiều tấm gương là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, đặc biệt khó khăn,…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh phát biểu ý kiến.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh phát biểu ý kiến.

Phong trào cũng đã từng bước góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ sản xuất phù hợp trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng mẫu lớn để thực hiện đồng bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Phong trào cũng đã tạo động lực thúc đẩy hàng trăm ngàn hộ nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp hóa; góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia,…

Đại diện cán bộ Hội nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành.
Đại diện cán bộ Hội nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành.

Trong giai đoạn 2012 – 2014, các cấp hội đã bầu chọn 121 cá nhân tiêu biểu nhất, đại diện cho 3.407 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh về dự đại hội.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã cho ý kiến về công tác tổ chức đại hội, thi đua khen thưởng,…

Đồng chí Đinh Viết Hồng kết luận chương trình làm việc.
Đồng chí Đinh Viết Hồng kết luận chương trình làm việc.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là phong trào lớn, có ý nghĩa kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần xây dựng điển hình, nhân rộng điển hình, đánh giá lại một cách tổng quát những ưu điểm và hạn chế của phong trào. Từ đó đưa phong trào ngày càng lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đồng thời, phong trào sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đặc biệt trong lĩnh vự nông thôn mới. Việc tuyên dương các điển hình tiêu biểu là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội nông dân và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho hội nghị.

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2014.

Nguyên Khoa

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.