Chuẩn xác, kịp thời trong công tác nắm bắt dư luận xã hội
Một trong yêu cầu quan trọng nhất là cần xây dựng đội ngũ những người làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, ngoài trình độ, năng lực, kỹ năng tốt thì yêu cầu phải nâng cao bản lĩnh để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất cho cấp uỷ Đảng các cấp.

Chiều 22/5, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ cốt cán, báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị trực thuộc 2 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh.

Công tác dư luận xã hội là việc làm quan trọng và cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước, trong tỉnh và từng Đảng bộ; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh để kiến nghị, phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chuyên môn giải quyết và định hướng dư luận xã hội.
Đây cũng là khâu quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - dư luận xã hội, thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trực tiếp quán triệt chuyên đề “Công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới”.
Trong đó làm rõ những vấn đề chung về công tác dư luận xã hội, khẳng định “sức mạnh” của dư luận xã hội; phân biệt giữa dư luận xã hội và tin đồn; đặc biệt làm rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dư luận xã hội.


Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội Phạm Thị Hà cũng cung cấp đến các học viên về yêu cầu, nhiệm vụ công tác dư luận xã hội, bao gồm nắm bắt, điều tra, nghiên cứu, dự báo và định hướng dư luận xã hội với mục đích cuối cùng là tham mưu, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân đến với Đảng và các cơ quan nhằm điều chỉnh các chủ trương, chính sách đảm bảo “ý Đảng hợp lòng dân”.

Yêu cầu công tác dư luận xã hội phải bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, theo sát các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại…; bám sát “hơi thở” của thực tiễn cuộc sống, xuất phát từ thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, nhất là tính chính xác, khách quan, toàn diện.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội Phạm Thị Hà cung cấp thêm các kỹ năng về nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội; phương pháp điều tra dư luận xã hội; phương pháp định hướng dư luận xã hội…
Trong đó yêu cầu quan trọng nhất là đội ngũ những người làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, ngoài trình độ, năng lực, kỹ năng tốt thì yêu cầu phải nâng cao bản lĩnh để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Trên cơ sở truyền đạt của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội Phạm Thị Hà; một số học viên cũng đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội nhằm lan toả các thông tin tích cực, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệnh, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh cũng đã quán triệt một số nội dung, yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị; đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.
Đối với các đồng chí tham dự tập huấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, gắn với tăng cường tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phủ thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên Internet, mạng xã hội, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.