Chung cư cũ Quang Trung gồng mình chờ bão số 3

(Baonghean.vn) - Các nhà chung cư cũ Quang Trung đã ở mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ C, nên trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, việc chuẩn bị ứng phó được tập trung cao độ.
Từ ngày 17/7/2018, UBND TP.Vinh có công điện hỏa tốc gửi cho các đơn vị, phường, xã trên địa bàn chủ động ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 3. Trong đó, yêu cầu UBND P. Quang Trung cần phải chủ động triển khai phương án đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân ở trong các nhà chung cư cũ.
Từ ngày 17/7/2018, UBND TP.Vinh có công điện hỏa tốc gửi cho các đơn vị, phường, xã trên địa bàn chủ động ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 3. Trong đó, yêu cầu UBND phường Quang Trung cần phải chủ động triển khai phương án đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân ở trong các nhà chung cư cũ. Trong ảnh là nhà chung cư D2, lúc 18h30 ngày 18/7/2018. Ảnh: Nhật Lân
Với UBND P. Quang Trung, từ nhiều năm qua, mỗi khi nghe thông tin bão đến là một dịp toàn thể cán bộ, đảng viên vất vả. Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, dân quân tự vệ… tập trung xuống các nhà chung cư, phối hợp với các ban cán sự khối phố và người dân các nhà chung cư cùng thực hiện các biện pháp phòng chống bão.
Ở phường Quang Trung, từ nhiều năm qua, mỗi khi nghe thông tin bão đến toàn thể cán bộ, đảng viên rất vất vả. Từ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, dân quân tự vệ… đều tập trung xuống các nhà chung cư, phối hợp với các ban cán sự khối phố và người dân các nhà chung cư cùng thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Ảnh: Nhật Lân
 
Các mảng trần, tường bị bong tróc đều được hạ xuống. Ảnh Nhật Lân
Các mảng trần, tường bị bong tróc đều được gỡ xuống. Ảnh: Nhật Lân
 
Các cây cột nứt vỡ cũng được cạy ra để tránh việc bão đánh gây tai nạn cho người qua lại. Ảnh Nhật Lân
Các cây cột nứt vỡ cũng được cạy ra để tránh việc bão đánh gây tai nạn cho người qua lại. Ảnh: Nhật Lân
 
Tại các nhà chung cư cũ ở P. Quang Trung, rất nhiều cây cột bị vỡ, nứt vỡ lòi sắt rỉ sét. Ảnh Nhật Lân
Tại các nhà chung cư cũ ở phường Quang Trung, rất nhiều cây cột bị vỡ, nứt vỡ lòi cả sắt rỉ sét. Ảnh: Nhật Lân
 
Một cây cột sau khi được các cán bộ P. Quang Trung bóc các lớp nứt vỡ. Ảnh Nhật Lân
Một cây cột sau khi được các cán bộ phường bóc các lớp nứt vỡ. Ảnh: Nhật Lân
 
Với các hộ dân ở trong các căn nhà chung cư cũ, việc phòng chống bão là thường xuyên liên tục. Như ông Đào Xuân Hán, 76 tuổi, hơn 40 năm sống trong căn hộ số 233, B6 này cũng vậy. Bếp ăn, nhà vệ sinh xuống cấp nặng nhất nên phải
Với các hộ dân ở trong các căn nhà chung cư cũ, việc phòng chống bão là thường xuyên liên tục. Như ông Đào Xuân Hán, 76 tuổi, hơn 40 năm sống trong căn hộ số 233, B6 này cũng vậy. Bếp ăn, nhà vệ sinh xuống cấp nặng nhất nên phải lợp trần. Nhưng nước mưa rỉ xuống, mòn vẹt cả các tấm gỗ lát. Ảnh Nhật Lân
 
Theo bác Nguyễn Văn Hiền, tổ trưởng tổ dân cư nhà B6 cho biết, khi có thông báo của UBND phường, các nhà chung cư đều triển khai các phương án phòng bão. Đó là chằng chống các nơi có nguy cơ cao, bóc dỡ các mảng tường, trần bị bong tróc, buộc chống các tẹc nước trên tầng thượng. Riêng các hộ cơi nới chuồng cọp, ngoài yêu cầu chằng chống, còn nhắc không được nghỉ qua đêm tại đây. Trong ảnh là một vị trí trần hành lang được người dân mua tôn lợp lại. Ảnh Nhật Lân
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, tổ trưởng tổ dân cư nhà B6 cho biết, khi có thông báo của UBND phường, các nhà chung cư đều triển khai các phương án phòng bão. Đó là chằng chống các nơi có nguy cơ cao, bóc dỡ các mảng tường, trần bị bong tróc, buộc chống các tẹc nước trên tầng thượng. Riêng các hộ cơi nới chuồng cọp, ngoài yêu cầu chằng chống, còn nhắc không được nghỉ qua đêm tại đây. Trong ảnh là một vị trí trần hành lang được người dân mua tôn lợp lại. Ảnh: Nhật Lân
 
Bởi nhà chung cư cũ Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng, chiều ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp cùng lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Vinh đi kiểm tra. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm hỏi một gia đình đang sống tại nhà chung cư D2. Ảnh: Quang An.
Bởi nhà chung cư cũ Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng, chiều ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp cùng lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Vinh đi kiểm tra. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm hỏi một gia đình đang sống tại nhà chung cư D2. Ảnh: Quang An
 
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, lãnh đạo thành phố Vinh yêu cầu Đảng ủy, chính quyền phường Quang Trung huy động toàn bộ lực lượng, trực 24/24, theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 3, sẵn sàng di dân khi cần thiết, không để gây thiết hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong ảnh là nhà chung cư C8, một trong những nhà chung cư xuống cấp nặng nền nhất lúc 19giowf ngày 18/7/2018. Ảnh: Nhật Lân
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, lãnh đạo thành phố Vinh yêu cầu Đảng ủy, chính quyền phường Quang Trung huy động toàn bộ lực lượng, trực 24/24h, theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 3, sẵn sàng di dân khi cần thiết. Trong ảnh là nhà chung cư C8 (một trong những nhà chung cư xuống cấp nặng nhất) lúc 19 giờ ngày 18/7/2018. Ảnh: Nhật Lân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.