Chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Nghệ An năm 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -81 sản phẩm dự thi tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Nghệ An năm 2022 - 2023 được đánh giá có chất lượng và tính ứng dụng cao. Sự nổi trội về chất lượng đã tạo nên không khí thi đua gay cấn, sôi nổi giữa các thí sinh dự thi. 

Không khí sôi nổi tại khu vực trưng bày các sản phẩm dự thi của các thí sinh tham gia vòng Chung kết. Clip: Thanh Quỳnh

Sáng 22/7, tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022-2023, do Liên hiệp Các hội khoa học – kỹ thuật chủ trì, phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – ỦY viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Cùng dự có đại diện Thường trực Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật Nghệ An và các sở, ngành, đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi.

bna_hội thi sáng tạo kỹ thuat ảnh2_tquynh.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc Chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ được UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An làm cơ quan thường trực, phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở KH&CN và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.

Đây là cuộc thi dành cho các em từ 6 đến 18 tuổi. Các đề tài dự thi thuộc 5 lĩnh vực, bao gồm: Sáng tạo, cải tiến đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm Tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

bna_hội thi sáng tạo kỹ thuat ảnh1_tquynh.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH&KT Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ khai mạc vòng Chung kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận, đánh giá cao chất lượng của 81 sản phẩm tham gia cuộc thi. Những sản phẩm này đã thể hiện được tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi của các em học sinh. Không chỉ tại địa bàn thành phố và các huyện đồng bằng, nhiều em học sinh đến từ địa bàn miền núi của tỉnh đã nỗ lực vượt khó để khẳng định năng lực của mình thông qua nhiều sản phẩm có chất lượng.

Cuộc thi sẽ tạo tiền đề để khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Từ đó, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Đồng thời, hướng học sinh đầu tư trí tuệ làm ra những sản phẩm thiết thực, hữu ích, phục vụ đời sống, sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

bna_hội thi sáng tạo kỹ thuat ảnh4_tquynh.jpg
Đại diện Ban Giám khảo cuộc thi phát biểu tại Lễ Khai mạc vòng Chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2022-2023, Ban Tổ chức đã nhận được 81 hồ sơ, giải pháp kỹ thuật dự thi. Trong đó: Đồ dùng dành cho học tập: 16 sản phẩm; Phần mềm Tin học: 12 sản phẩm; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em: 10 sản phẩm; Sản phẩm thân thiện với môi trường: 17 sản phẩm; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế: 26 sản phẩm.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chấm và lựa chọn, đề xuất các sản phẩm tham dự cuộc thi ở cấp Trung ương thuộc Quỹ VIFOTEC- cơ quan thường trực Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

bna_hội thi sáng tạo kỹ thuat ảnh3_tquynh.jpg
Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi và Ban Giám khảo tại khu trưng bày các sản phẩm dự thi của các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_hội thi sáng tạo kỹ thuat ảnh5_tquynh.jpg
Cuộc thi thu hút sự tham gia đông đảo các em học sinh đến từ nhiều địa bàn trong tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhìn chung, các giải pháp kỹ thuật, mô hình sản phẩm dự thi năm nay đều là các đề tài có tính thực tiễn cao, thể hiện năng lực sáng tạo và niềm đam mê khoa học của các tác giả và các em học sinh.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, thông qua các phần thi, nhiều em học sinh đã thực sự có phẩm chất và năng lực trong nghiên cứu khoa học và tinh thần nhiệt huyết, đam mê trong lĩnh vực này.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.