Chung kết Cúp quốc gia: Cúp về, Sơn đi?

(Baonghean.vn) - Nhiều khả năng trận đấu chung kết lượt về với B.Bình Dương trên sân Vinh, Phi Sơn sẽ giơ cao chiếc Cúp quốc gia sau 10 năm gắn bó với SLNA và nói lời tạm biệt.

Nếu như trong trận đấu với FLC Thanh Hóa, BHL SLNA cất hầu hết các cầu thủ chính thức dành cho trận chung kết Cúp quốc gia thì B.Bình Dương vẫn tung đội hình khá mạnh để dồn bàn thắng cho đội trưởng Anh Đức đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Thực ra, vắng nhạc trưởng Lê Tấn Tài và đã thua 1-2 trên sân nhà nên cơ hội của B.Bình Dương lật ngược thế cờ ở sân Vinh không còn nhiều. Không dễ để Anh Đức và các đồng đội tạo nên cách biệt 2 bàn trên sân khách trong tình hình như hiện nay.

Chiếc cúp thứ 38?

Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Phi Sơn trong màu áo SLNA. Ảnh: AT
Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Phi Sơn trong màu áo SLNA?. Ảnh: AT

Sau 38 năm thành lập, bộ sưu tập thành tích của SLNA đã có 37 chiếc Cúp và rất có thể đến 30/11 họ sẽ rinh về tiếp chiếc cúp thứ 38, đây cũng là lần thứ 4 đội bóng xứ Nghệ đoạt Cúp Quốc gia. Đây có lẽ là CLB bóng đá Việt Nam giành nhiều cúp vàng nhất, tính cho đến thời điểm hiện tại.

Thực ra, cả 2 đội đều muốn giành chức vô địch Cúp quốc gia nhưng các cầu thủ xứ Nghệ đã có sự chuẩn bị tốt hơn, thể hiện sự khát khao chiến thắng ngay trên sân đối phương. Lượt đi, hàng tiền vệ SLNA đã làm rất tốt việc cung cấp bóng cho 2 tiền đạo Anh Đức, Đinh Hoàng Max nên hạn chế rất nhiều khả năng công phá của B.Bình Dương. Nếu hậu vệ SLNA tập trung hơn, không để Trung Tín ghi bàn ở phút 86, thì có lẽ trận đấu lượt về ở sân Vinh còn đơn giản hơn rất nhiều.

Trên sân Gò Đậu, các cầu thủ B.Bình Dương đã quá chú trọng đến Phi Sơn, Danko những cầu thủ đã ghi bàn trong các trận đấu Cúp gần đây mà quên mất Xuân Mạnh và Phúc Tịnh. Tuy nhiên, với 1 thế trận tốt hơn, hàng tiền vệ gồm các cầu thủ trẻ của SLNA đã đá áp sát, chịu khó khống chế khu vực trung tâm để uy hiếp thủ môn Tấn Trường.

Trận lượt về trên sân Vinh, nhiều khả năng HLV Trần Bình Sự sẽ tung Dugary Ndabashinze vào sớm để gia cố hàng tiền vệ, cải thiện khâu cung cấp bóng cho tuyến trên. Nếu không có bàn thắng ở hiệp 1, B.Bình Dương sẽ chuyển sang đá 4-3-3 thậm chí là 3-4-3 để chơi canh bạc “tất tay” ở sân Vinh. Đội chủ nhà, nếu tận dụng được cơ hội ghi bàn khi các cầu thủ B.Bình Dương dồn lên tấn công thì trận đấu sẽ sớm được định đoạt.

Khép lại mùa giải

Xuân Mạnh (11) là cầu thủ mở tỷ số 1-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Dũng Nguyễn
Xuân Mạnh (11) là cầu thủ mở tỷ số 1-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Dũng Nguyễn

Không được đánh giá cao về mặt chuyên môn nên nếu đưa về phòng truyền thống CLB SLNA chiếc cúp thứ 38 có lẽ là một bất ngờ ngoài mong đợi của tân HLV trưởng Đức Thắng. Nếu như tại V-League 2017 phải đến vòng đấu 18 thì HLV Đức Thắng mới để lại dấu ấn về lối chơi cho đội bóng xứ Nghệ thì trong khuôn khổ Cúp quốc gia, SLNA chơi hay hơn nhiều. Các “bại tướng” của SLNA gồm Đắc Lắc, Hà Nội, TP HCM và Quảng Nam trước khi đối đầu với thầy trò HLV Trần Bình Sự ở trận chung kết.

Các trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vòng 1/8 hay trận lượt về bán kết trên sân Tam Kỳ được giới chuyên môn đánh giá là chất lượng chuyên môn cao. Màn đấu trí của HLV Đức Thắng với HLV Chu Đình Nghiêm để đưa trận đấu đến chấm phạt penalty sau khi 2 đội hòa 1-1 đã để lại cảm xúc cho người xem. Đứng trước đối thủ mạnh, thi đấu nhiều tiểu xảo nhưng các cầu thủ SLNA đã kiên trì bám đuổi, bàn thắng trên chấm phạt đền của trung vệ Quế Ngọc Hải phút 90+8 được coi là điểm nút cho chiếc cúp quốc gia mùa này.

Người hâm mộ xứ Nghệ cho rằng khả năng “Cúp về, Sơn đi” dễ xảy ra nhất. Không biết buồn hay vui, nhưng đó dường như là một thực tế của bóng đá xứ Nghệ, phần lớn các cầu thủ thành danh đều khăn gói ra đi./.

                                                                                 N@T

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.