Chung kết HHVN: Bi Rain hát '30 sexy' cùng 30 nhan sắc

Ê-kip làm sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam dùng những thủ pháp hoành tráng nhất có thể cho phần xuất hiện của Bi Rain. Bi sẽ ra sân khấu ở thời điểm gay cấn nhất, ngay sau phần thi ứng xử, trước khi những danh hiệu danh giá nhất được công bố.

Đoàn vũ công và diễn viên gần 30 người trong trang phục hầm hố sẽ ra trước, dọn đường cho Bi. Các cascadeur đáp từ một địa điểm bí ẩn xuống nhà thi đấu Phú Thọ, hòa vào điệu nhảy mạnh mẽ cùng các vũ công.

Cuối màn nhảy này, hiệu ứng âm thanh (đang rầm rầm chuyển qua yên lặng) và ánh sáng (phụt tắt) sẽ có thể khán giả hơi hoảng hốt. Nhưng khán giả yên tâm, sẽ không có trận động đất hay giông tố nào xảy đến mà đó chỉ là bước chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của ngôi sao Hàn Quốc này.

Bi Rain đến tất nhiên sẽ đem theo mưa. Mưa như thế nào chưa thể tiết lộ, để khán giả có cái chờ đợi. Sau bài đầu tiên nhẹ nhàng là những bài hát sôi động. “Rainism” có nhiều đất cho Bi thể hiện khả năng vũ đạo.

Đây là bài hát thể hiện rõ nét tinh thần và thông điệp của người hát. Lời ca khẳng định đại ý, cho dù ai đó có thể không quan tâm thì cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của “đế chế Bi Rain” một khi đã lọt vào vòng kiềm tỏa của nó.

 
 

Giữa hai hiệp hát, Bi có màn giao lưu ngắn với hai MC. Đây là dịp để Bi nói lên cảm xúc khi tham dự và trình diễn cho Hoa hậu Việt Nam, cảm nghĩ về vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam... BTC đã chuẩn bị sẵn một món quà rất Việt Nam để tặng Bi vào lúc này.

Bài “30 sexy” với những ca từ khẳng định sức hấp dẫn của người đàn ông tuổi 30 rốt cuộc cũng được đưa vào nhạc mục của đêm chung kết sau nhiều đắn đo của BTC. Bản phối của bài hát cực bắt tai và Bi sẽ có dịp thể hiện những vũ đạo không thể gợi cảm hơn. Một điểm trùng hợp thú vị là Bi muốn hát bài này từ khi vòng chung kết còn hơn 30 thí sinh. Và đến khi bài hát được trình diễn, đúng là cũng chỉ còn 30 cô gái, 30 vẻ đẹp song hành cùng người hát.

Bài kết cho phần trình diễn - vốn rất hiếm khi được Bi trình diễn trực tiếp - ca ngợi vẻ đẹp của người con gái, trong đó có những câu như “Em là ánh nắng của anh” trùng khớp với ý tưởng định hướng của sân khấu hoa hậu năm nay: Sắc đẹp như mặt trời, như lửa, soi sáng và sưởi ấm…

Bài hát có giai điệu êm ái, trữ tình này rất phù hợp để đón 30 người đẹp trở lại sân khấu trong trang phục dạ hội. Đây sẽ là một trong nhiều kỷ niệm đáng nhớ của các cô gái may mắn lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016: Trình diễn cùng Bi Rain với những cái nắm tay.

Bi Rain vốn nổi tiếng với những màn trình diễn khoe thân nhưng riêng ở Hoa hậu Việt Nam, anh sẽ thể hiện hình ảnh lịch lãm của một quý ông ở độ tuổi tam thập chín chắn với sự nóng bỏng lặn vào trong.
Bi Rain vốn nổi tiếng với những màn trình diễn khoe thân nhưng riêng ở Hoa hậu Việt Nam, anh sẽ thể hiện hình ảnh lịch lãm của một quý ông ở độ tuổi tam thập chín chắn với sự nóng bỏng lặn vào trong.
Từ 20h05 hôm nay - Chủ nhật 28/8, Đêm Chung kết Hoa hậu 
Việt Nam 2016 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 & 
14 đài khác: VTV9, Bình Dương,  Cần Thơ, Gia Lai, Đồng Nai, 
Kiên Giang,Tiền Giang, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Thái Bình, Hà Nội, 
Bắc Cạn, Tây Ninh, Ninh Thuận.

Theo TPO

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.