Chung tay vì một mùa hè an toàn cho trẻ

(Baonghean.vn) - Tổ chức kiểm tra, rà soát, lắp biển cảnh báo tại các hố công trình, bãi biển, sông suối, kênh, đập, ao hồ,...; Triển khai các chuyên đề hình ảnh về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước thương tích trẻ... là những nội dung được cam kết thực hiện tại lễ phát động sáng nay vì một mùa hè an toàn cho trẻ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em, phát huy hơn nữa vai trò của các cấp ngành, của gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sáng nay 5/6, tại Quỳ Hợp, Sở LĐTB & XH phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 và lễ ký cam kết “Mùa hè an toàn cho trẻ em”.

Toàn cảnh lễ ký cam kết. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Thanh Nga

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB & XH; đại diện các huyện, thành, thị.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu khai mạc  tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga

Tại buổi lễ, thay mặt  Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB & XH  kêu gọi các cấp ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020. Theo đó, tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; Thường xuyên  tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn với trẻ em, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, khu vực ao hồ...thường xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước,...

Các địa phương kỹ cam kết Thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ em. Ảnh: Thanh Nga
Các địa phương ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ em". Ảnh: Thanh Nga

Cũng tại buổi lễ, các địa phương, cấp ngành đã ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ em", phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em năm 2020.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phương pháp cách thức bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Thanh Nga
Phát tờ rơi tuyên truyền về phương pháp, cách thức bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Thanh Nga

Các địa phương cam kết sẽ thực hiện Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 có hiệu quả theo Kế hoạch 247/ KH-UBND ngày 13/5 của UBND tỉnh; Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống thương tích, đuối nước cho trẻ; Thành lập ban chỉ đạo Phòng chống thương tích, đuối nước cho trẻ từ thôn, xóm đến cấp xã huyện; Tổ chức kiểm tra, rà soát làm rào chắn, san lấp, lắp biển cảnh báo, khoanh vùng tại các hố công trình, bãi biển, sông suối, kênh, đập, ao hồ, các bến đò ngang... Chuẩn bị dự phòng các dụng cụ cứu đuối tại các điểm nguy cơ; Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tập trung tuyên truyền Tổng đài bảo vệ trẻ em 111; Triển khai các nội dung chuyên đề hình ảnh về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, thương tích đối với trẻ em.

Tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Nga
Tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Nga

Tại buổi lễ, Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em vượt khó tại địa bàn huyện Quỳ Hợp.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.