Chuỗi hoạt động khai trương du lịch Biển Quỳnh 2018 bắt đầu từ ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển Quỳnh bắt đầu từ ngày 24/4 kéo dài đến này 01/5. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, các nhà hàng khách sạn bắt đầu phục vụ du khách trong mùa du lịch biển năm 2018.
Biển Quỳnh đẹp như một bức tranh. Ảnh: Nhật Thanh
Biển Quỳnh đẹp như một bức tranh. Ảnh: Nhật Thanh

Tiềm năng lớn về du lịch biển, Quỳnh Lưu có nhiều bãi cát dài bằng phẳng, địa hình có sự kết hợp giữa núi, biển, sông và lạch. Trong đó, bãi biển Quỳnh Nghĩa được biết đến là bãi biển đẹp nhất của huyện. Cứ vào tháng 3 dương lịch hàng năm, nơi đây nhộn nhịp vào mùa du lịch. Các hàng quán, cơ sở lưu trú, khu vui chơi tăng cường việc củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ ngơi.

Thời điểm này, mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa du lịch đã sẵn sàng. Ông Xuân Hinh - chủ cửa hàng ở bãi biển Quỳnh Nghĩa cho biết: “Hiện nay cơ sở của chúng tôi đã hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị với kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng, trong đó nâng cấp 1 khu nhà nghỉ gồm 5 phòng, 10 bể nuôi hải sản các loại như tôm, ghẹ, cá..

Thắng cảnh Hòn Ông - Hòn Bà ở biển Quỳnh. Ảnh: Nhật Thanh
Thắng cảnh Hòn Ông - Hòn Bà ở biển Quỳnh. Ảnh: Nhật Thanh

Để đón chào mùa du lịch năm nay, xã Quỳnh Nghĩa tiến hành xây dựng một địa điểm tập kết rác thải trên bãi tắm, giúp cho vệ sinh môi trường trên bãi tắm được đảm bảo hơn. Ngoài ra, xã cũng huy động các hộ dân sinh sống bên các trục đường quét dọn đường sá, vệ sinh sạch sẽ, phân công đoàn thanh niên trồng cây hai bên đường, đảm bảo mỹ quan xanh, sạch, đẹp ở vùng biển.

Ông Tô Duy Hiền - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa cho hay: Chuẩn bị cho mùa du lịch biển Quỳnh 2018, xã chỉ đạo các địa điểm kinh doanh ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá. Địa phương còn lắp ráp thêm hệ thống điện chiếu sáng 2 bên đường từ ngã tư của xã ra bãi biển; phối hợp với Đồn công an bãi ngang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt mùa du lịch.

Du khách về vui chơi, tắm biển Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Nhật Thanh
Du khách về vui chơi, tắm biển Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Nhật Thanh

Bên cạnh bãi biển Quỳnh Nghĩa, vào thời điểm này, một số bãi biển đẹp như Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh cũng đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu để chuẩn bị đón du khách về tham quan, nghỉ dưỡng.

Khám phá Mắt Rồng. Ảnh: Nhật Thanh
Khám phá Mắt Rồng. Ảnh: Nhật Thanh

Chương trình Khai trương du lịch Biển Quỳnh năm 2018 (diễn ra tại xã Quỳnh Nghĩa):

Ngày 24/4/2018: Thi đấu vòng loại môn bóng đá; thi đấu bóng chuyền bãi biển nam, nữ; triển lãm ảnh nghệ thuật; chung kết Liên hoan tiếng hát Làng Sen huyện.

Ngày 25/4/2018: Chung kết môn bóng đá; thi đấu bóng chuyền bãi biển nam, nữ; tổ chức gian hàng thương mại và giới thiệu sản phẩm đặc trưng; hội thi tiếng chim hót trên biển; chung kết thi Duyên dáng Biển Quỳnh 2018.

Ngày 26/4/2018: Chung kết bóng chuyền bãi biển; hội thảo xúc tiến du lịch Quỳnh Lưu; thi ẩm thực các nhà hàng trên địa bàn huyện; lễ khai trương du lịch biển Quỳnh

Từ ngày 27/4 đến 1/5: Tổ chức giao lưu ẩm thực, văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.