Chương trình 'Mùa Đông ấm – Xuân tình nguyện' của đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Minh Thái - Tùng Phú

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Mùa Đông ấm – Xuân tình nguyện” năm 2021; với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.

Nghĩa Mai là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nghĩa Đàn, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%.

Thăm khám 1 số bệnh về mắt
Các y, bác sỹ tình nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.  Ảnh: Minh Thái

Với mong muốn đem lại một cái Tết ấm áp cho bà con nhân dân nơi đây, Đoàn đã phối hợp với các các y, bác sỹ tiến hành khám các bệnh về ngoại khoa, về gan, tim, mạch, mắt… Qua khám bệnh, các bác sỹ  đã  tư vấn cho các bệnh nhân về các triệu chứng, phương pháp điều trị. Với các trường hợp mắc bệnh nặng sẽ được các y, bác sỹ giới thiệu lên tuyến trên. Ngoài ra, đội ngũ y, bác sỹ còn lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn người dân cách vệ sinh phòng tránh một số bệnh thông thường …

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân
Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Minh Thái

Dịp này, Đoàn Thanh niên cụm thi đua Trung ương  -  Đảng - Đoàn thể đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 20 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 200 người dân. Tổng giá trị quà tặng và chi phí thuốc chữa bệnh của chương trình, trên 100 triệu đồng; do Cụm thi đua tự đóng góp và vận động xã hội hóa với các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 200 người dân. Ảnh: Minh Thái
Tại chương trình, 200 người dân được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Minh Thái

Chương trình  "Mùa Đông ấm – Xuân tình nguyện” đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cụm thi đua Trung ương  -  Đảng - đoàn thể, chung sức giúp đỡ bà con nhân dân ở những địa bàn khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

Dịp này,  Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng chi đoàn Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An, chi đoàn công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia năm 2021” tai xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Ảnh: Tùng Phú
Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Tùng Phú

 Chương trình đã trao tặng 1.500kg gạo, 70 suất quà bằng tiền mặt, đồng thời tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng là người dân tộc Hmông hiện đang sinh sống trên địa bàn xã với tổng giá trị các phần quà là 95 triệu đồng.

Ảnh: Tùng Phú
Chương trình tặng quà Tết cho đồng bào Na Ngoi. Ảnh: Tùng Phú

Trước đó, đoàn đã đến đến thăm hỏi, động viên tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh Ngọc, là con gái đồng chí Hoàng Thị Thúy Nga - cán bộ chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhằm kịp thời động viên, khích lệ cháu phấn đấu hơn nữa trong học tập

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.