Chuyên án bắt đối tượng mua bán 10 bánh heroin được triệt phá thế nào ?

(Baonghean.vn) - Để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Thò Bá Nái đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng về phía công an khi bị vây bắt.

» Bị vây bắt, đối tượng ôm 10 bánh heroin rút súng bắn cảnh sát

Đầu tháng 7/2017, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự – kinh tế – ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Quế Phong về Nghĩa Đàn rồi đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ do Thò Bá Nái (SN 1990, trú tại bản Huồi Xái1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) cầm đầu. Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với Phòng 3 Cục CSĐT TP về Ma túy và Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án 206N để đấu tranh.

Số heroin và khẩu súng đối tượng mang theo. Ảnh: Anh Tuấn
Số heroin và khẩu súng đối tượng mang theo. Ảnh: Anh Tuấn

Đại úy Ngô Anh Tuấn - Đội trưởng đội CSĐT TP về Ma túy Công An Nghĩa Đàn cho biết: Thò Bá Nái là đối tượng cộm cán trong đường dây với những thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi và liều lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng đã mua bán trót lọt hơn 600 bánh heroin, đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.

Cụ thể, Thò Bá Nái thường mua ma túy của các đối tượng từ Quế Phong, sau đó mang về Nghĩa Đàn rồi đưa đi các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội…để bán cho các đối tượng khác để kiếm lời. Đây là một đối tượng hết sức gian manh.

Quá trình giao dịch với khách hàng đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, thay đổi địa điểm giao hàng, gây khó khăn cho việc nắm bắt và xác định đối tượng của lực lượng chức năng. Mặt khác, Thò Bá Nái còn thay đổi nhiều cách thức liên lạc khác nhau, sử dụng các loại tiếng lóng và tiếng dân tộc để tiến hành giao dịch.

Ngày 5/7/2017, sau khi thu thập đủ tài liệu, Ban chuyên án xác định tại khu vực rừng thuộc xã Nậm Nhóong, huyện Quế Phong sẽ diễn ra hoạt động ma bán ma túy với số lượng lớn vào khoảng trưa ngày 6/7/2017, nhiều mũi trinh sát lập tức lên đường.

Thượng sỹ Hồ Tiến Mạnh - Cán bộ đội CSĐT TP về MT-KT-MT Công an huyện Nghĩa Đàn chia sẻ: Tham gia chuyên án, chúng tôi đã phải bám sát, theo dõi đối tượng trong nhiều ngày liền. Với địa hình rừng núi của huyện quế Phong, cùng với thời tiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường việc theo dõi và giám sát đối tượng gặp không ít khó khăn.

Đối tượng rất cảnh giác, nên nhiều lúc, chúng tôi phải giữ nguyên vị trí cả ngày trời không di chuyển để tránh sự phát hiện. Mặt khác, đối tượng còn mang theo vũ khí nóng trong người, nên quá trình công tác, anh em chúng tôi luôn phải rất cẩn thận.

Đối tượng Thò Bá Nái. Ảnh: Anh Tuần
Đối tượng Thò Bá Nái. Ảnh: Anh Tuấn

Đến 14h30 ngày 6/7/2017, tại khu vực rừng Nậm Nhóong,  huyện Quế Phong, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện các đối tượng khả nghi đang có dấu hiệu thực hiện các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành vây bắt.

Tuy nhiên, khi thấy bị bao vây, các đối tượng đã lập tức rút súng ra chống trả. Nhưng với bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ đối tượng đã nhanh chóng bị các cán bộ trinh sát khống chế và bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng, thu trên người 1 ba lô màu đen, bên trong có chứa 10 gói chất bột màu trắng được đóng thành dạng bánh nghi là heroin, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã được lên nòng.

Đại úy Ngô Anh Tuấn cho biết thêm: Biết các đối tượng luôn manh động, có mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt nên chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng chốt chặn các ngả đường, dự trù các tình huống có thể xẩy ra để giải quyết hiệu quả. 

Tại cơ quan điều tra, Thò Bá Nái khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, Thò Bá Nái cũng là đối tượng đã thường xuyên cung cấp ma túy cho dường dây mua bán trái phép chất ma túy của Lê Văn Quang, (SN 1968), trú tại xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn - đối tượng nằm trong chuyên án 617Q mà lực lượng công an Nghĩa Đàn vừa khám phá trước đó không lâu.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Phá chuyên án lần này cũng thể hiện sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả của các lực lượng.

                                                                   Anh Tuấn

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.